Đảng Lao động của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thắng cử

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, với lời hứa sẽ giải quyết bất bình đẳng xã hội trong nhiệm kỳ 2 của bà.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trước các thành viên Đảng Lao động sau khi giành chiến thắng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trước các thành viên Đảng Lao động sau khi giành chiến thắng.

Với phần lớn số phiếu đã được kiểm, đảng Lao động của bà đã giành được 49% số phiếu bầu. Đảng Lao động giành được 64/120 số ghế ở quốc hội, giúp cho đảng giành quyền chiếm ưu thế và lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ không cần liên minh với đảng khác để có thể tự nắm quyền.

Đảng Lao động đã áp đảo các đối thủ khác như đảng Dân tộc (27% phiếu bầu), đảng Xanh (8%). Lãnh đảo đảng Dân tộc đối lập đã thừa nhận chiến thắng của đương kim Thủ tướng Jacinda Ardern, chúc mừng bà về kết quả nổi trội.

H.Trà

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dang-lao-dong-cua-thu-tuong-new-zealand-jacinda-ardern-thang-cu-n181601.html