Đang liên quan vụ án vận chuyển 2 đầu hổ tại Hà Nội, tài xế taxi bị bắt ở Sơn La về tội danh khác

Phạm Văn Ba (SN 1985), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, liên quan cùng lúc 2 vụ án.

Ngày 12-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Ba (SN 1985), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về tội danh “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Cơ quan tố tụng tống đạt các Quyết định, Lệnh đối với Phạm Văn Ba (mặc áo bu dông sẫm màu)

Theo điều tra, ngày 13-12-2022, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Sơn Mến (thuộc tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) có 7 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh, hộ chiếu và các giấy tờ hợp pháp được phép lưu trú ở Việt Nam. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Ba đã tiến hành đưa đón và thuê phòng nghỉ cho 7 người trên.

Cụ thể, Ba thuê taxi chở 7 người Trung Quốc từ Hải Phòng về Hà Nội, sau đó thuê tiếp 1 chiếc taxi khác từ Hà Nội lên thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), dùng giấy tờ tùy thân của mình để thuê phòng, bố trí ăn nghỉ cho 7 người Trung Quốc tại nhà nghỉ Sơn Mến. Sau khi Ba bàn giao người, sẽ được trả 14 triệu đồng nhưng chưa thành thì đã bị lực lơngj phát hiện và bắt giữ.

Ngoài các quyết định tố tụng đối với Phạm Văn Ba, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và trục xuất 7 đối tượng người Trung Quốc.

Da và đầu hổ bị thu giữ ngày 17-3, tại địa bàn quận Hoàng Mai

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của PV ANTĐ, “nhà tổ chức” Phạm Văn Ba đang liên quan đến vụ án khác xảy ra tại TP. Hà Nội. Khoảng 14h30 ngày 17-3, tổ công tác Phòng 3 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai, phát hiện xe taxi BKS: 29E -02094 đỗ tại sân bóng Đại An, khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp.

Trên xe, lực lượng chức năng xác định có 3 bộ da và 2 đầu hổ. Quá trình xác minh, xác định đây là động vật thuộc nhóm IB, danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ- CP của Chính phủ. Phạm Văn Ba chính là đối tượng liên quan đến vụ án này.

Vụ án sau đó được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp nhận hồ sơ để điều tra ban đầu. Đến ngày 10-4, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã trao đổi với CATP Hà Nội, để bàn giao CQĐT CAQ Hoàng Mai tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dang-lien-quan-vu-an-van-chuyen-2-dau-ho-tai-ha-noi-tai-xe-taxi-bi-bat-o-son-la-ve-toi-danh-khac-post536767.antd