Đang mang tiền sự 'đánh bạc' lại tiếp tục xộ khám vì...'ba cây'!

Chiều nay (14/1), TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Trung Khánh (SN 1995) trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Thạch Vĩnh (nay là xã Lưu Vĩnh Sơn) huyện Thạch Hà về tội 'Đánh bạc'.

Nguyễn Trung Khánh tại phiên xét xử chiều nay

Nguyễn Trung Khánh tại phiên xét xử chiều nay

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 4/11/2019, Nguyễn Trung Khánh đến nhà anh Nguyễn Kim Vũ (SN 1994) ở cùng thôn chơi và chúc mừng đám cưới anh Vũ. Tại đây, Khánh ngồi chung bàn nói chuyện và uống rượu cùng với Lê Ngọc Thái, Nguyễn Trung Vũ, Nguyễn Văn Vũ (đều SN 1994) và Lê Viết Ái (SN 1997) cùng trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Thạch Vĩnh.

Đến khoảng 00 giờ 5 phút ngày 5/11/2019, Lê Viết Ái rủ 4 người còn lại gồm: Nguyễn Trung Khánh, Nguyễn Trung Vũ, Lê Ngọc Thái, Nguyễn Văn Vũ lên trang trại của mẹ đẻ mình là bà Trần Thị Tuyết (cũng ở thôn Vĩnh Trung, xã Thạch Vĩnh) để tiếp tục uống rượu và được những người này đồng ý.

Khi đến nhà bà Tuyết, Lê Viết Ái mở cửa phòng rồi tất cả cùng nhau đi vào bên trong ngồi uống rượu và nói chuyện. Được một lúc thì cả bọn rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh “ba cây”. Trong lúc đang đánh thì bị Công an xã Thạch Vĩnh phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ số tiền 2.930.000 đồng.

Trong 4 người tham gia đánh bạc, Nguyễn Trung Khánh đang có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt 6 tháng tù giam và nộp phạt 10 triệu đồng.

Văn Việt

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/dang-mang-tien-su-danh-bac-lai-tiep-tuc-xo-kham-vi-ba-cay/185578.htm