Đang ngủ, bé trai 10 tuổi bị bác họ vác dao chém đứt lìa tay

Bé Hoàng Văn Văn (SN 2009, thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đang ngủ trong nhà thì bị bác họ vác dao vào tấn công khiến bé trai bị trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào 8h sáng nay (7/9).

Vào thời điểm trên, cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) đang ở nhà tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm thì bất ngờ bị Hoàng Văn Líu (SN 1970), dân tộc Nùng, cùng trú tại thôn Đá Cối lao vào nhà dùng dao tấn công.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hậu quả, cháu Văn bị chém đứt bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái.

Sau đó, đối tượng này đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Người dân xung quanh khi phát hiện vụ việc đã đưa bé Văn đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội).

Phần bàn tay cháu bé bị đứt lìa gia đình đã bảo quản và đưa ra Hà Nội.

Cháu Văn được đưa đi cấp cứu tậi bệnh viện tunhr rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động cho biết, Líu là bác họ và ở gần nhà nạn nhân. Hằng ngày Líu thường xuyên qua lại.

Đối tượng Hoàng Văn Líu. (Báo Bắc Giang).

Thời điểm xảy ra vụ việc, bố cháu Văn đang làm vườn ở sau nhà, cháu Văn nằm xem điện thoại trên giường thì bị đối tượng cầm dao vào tấn công.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân của vụ việc này.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dang-ngu-be-trai-10-tuoi-bi-bac-ho-vac-dao-chem-dut-lia-tay-87028.html