Đang nói chuyện với bạn, cụ ông 62 tuổi tự nhiên nói khó, yếu liệt nửa thân

Bệnh nhân nam N.V.H. 62 tuổi, có tiền căn tăng huyết áp theo lời kể của người thân, cách nhập viện 2 tiếng, khi đang nói chuyện với bạn bè thì đột nhiên xuất hiện tình trạng nói khó, yếu liệt hoàn toàn.

Bệnh nhân nhanh chóng được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – Vĩnh Long (BVXA – VL) đã cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ, liệt bán thân.

Ngay khi bệnh nhân được tiếp nhận tại khoa cấp cứu, tất cả các bác sĩ trong nhóm đột quỵ bao gồm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ can thiệp thần kinh đã nhanh chóng tiến hành thăm khám hội chẩn, chụp cắt lớp sọ não.

Bênh nhân được chẩn đoán đột quỵ não do tắc cấp tính một nhánh động mạch lớn trong não. Ngay tức thì thuốc Ateplase liều 0.6 mg/kg được sử dụng để làm tan cục máu đông, đồng thời phòng can thiệp mạch máu DSA đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Cụ máu đông của bệnh nhân

Bệnh nhân được nhanh chóng chuyển đến phòng can thiệp. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục dùng dụng cụ lấy cục máu đông ra khỏi lòng mạch giúp tái lưu thông dòng chảy lên não.

Sau 24 giờ điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân cử động gần như bình thường, phim chụp CT não sau đó không có dấu hiệu xuất huyết và nhồi máu lớn. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/dang-noi-chuyen-voi-ban-cu-ong-62-tuoi-tu-nhien-noi-kho-yeu-liet-nua-than-d18191.html