Đảng Nước Nga Thống nhất chiếm đa số trong Duma quốc gia Nga khóa mới

Ngày 24/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VIII, diễn ra từ 17-19/9. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova cho biết, Đảng Nước Nga Thống nhất đã giành được 324 ghế, chiếm đa số trong Duma Quốc gia mới.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga trong cuộc họp ngày 24/9 đã tổng hợp kết quả chiến dịch vận động bầu cử nghị viện và thông qua kết quả bầu cử vào Duma Quốc gia. Theo kết quả bầu cử, 5 đảng đã thông qua danh sách của mình vào Duma Quốc gia, đó là 4 đảng nghị viện truyền thống, gồm: Nước Nga thống nhất, Đảng Cộng sản, Nước Nga công bằng - Vì sự thật và Đảng Dân chủ Tự do, và đảng “Những người mới”, chỉ được thành lập vào năm ngoái, lần đầu tiên tranh cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova giải thích, theo danh sách bầu cử liên bang, có 5 đảng vượt qua ngưỡng 5% phiếu bầu để vào Duma, gồm: Nước Nga Thống nhất giành được 126 ghế đại biểu, Đảng Cộng sản – 48 ghế, Đảng Dân chủ tự do – 19 ghế, Nước Nga công bằng - Vì sự thật - 19 ghế và Những người mới – 13 ghế.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VIII (Ảnh: Tass)

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VIII (Ảnh: Tass)

Đại diện của 7 đảng đã giành chiến thắng theo các khu vực đơn nhiệm: Nước Nga thống nhất - ở 198 khu vực, Đảng Cộng sản – 9 khu vực, Nước Nga công bằng - Vì sự thật - 8 khu vực và Dân chủ tự do - 2 khu vực. Các Đảng Tổ quốc, Nền tảng Công dân và Tăng trưởng chiến thắng ở 1 khu vực.

Tổng cộng, Đảng Nước Nga Thống nhất đã giành được 324 ghế, Đảng Cộng sản Liên bang Nga – 57 ghế, Nước Nga Công bằng - Vì sự thật – 27 ghế, Dân chủ tự do - 21 ghế và Những người mới – 13 ghế, các Đảng Tổ quốc, Nền tảng Công dân, Tăng trưởng - mỗi đảng giành được 1 ghế. Bên cạnh đó, 5 ứng cử viên tự ứng cử đã được bầu vào Duma Quốc gia.

Với kết quả này, Đảng Nước Nga Thống nhất đã giữ được đa số theo Hiến pháp trong Duma Quốc gia khóa VIII với hơn 300 ghế. Điều này mang lại cho Đảng cơ hội để thông qua các luật theo Hiến pháp liên bang thực sự chỉ với phiếu của các đại biểu thuộc đảng, mà không hợp tác với các phe phái khác. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban bầu cử Trung ương, Phó thư ký Hội đồng chung của đảng Nước Nga Thống nhất Yevgeny Revenko cho biết, Đảng này "hài lòng với kết quả của mình" và coi đây là "chiến thắng thuyết phục" và đảm bảo đường lối phát triển ổn định của đất nước trong 5 năm tới theo mong muốn của các cử tri.

Thành phần mới của Duma Quốc gia dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp đầu tiên vào đầu tháng 10.

Hạ viện của Quốc hội Nga được bầu trong 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu - trong danh sách đảng cần đạt hơn 5% số phiếu bầu, 225 - trong các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Theo người đứng đầu Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Pamfilova, số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm nay đã vượt quá con số của 5 năm trước. Hơn 56 triệu người Nga đã tham gia cuộc bầu cử năm 2021, tỷ lệ cử tri đi bầu là 51,72% so với 47,88% trong năm 2016. Cũng theo bà, cuộc bầu cử đã diễn ra trong 3 ngày 17, 18 và 19/9 là do tình hình dịch tễ không thuận lợi, liên quan đến Covid-19 và người dân đồng tình./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dang-nuoc-nga-thong-nhat-chiem-da-so-trong-duma-quoc-gia-nga-khoa-moi-893298.vov