Đằng sau cái nắm tay khiến vợ chồng Hoàng tử Harry bị chỉ trích

Các thành viên hoàng gia khác cũng nắm tay tại lễ tưởng niệm cố Nữ hoàng Anh nhưng chỉ vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle bị lên án. Dễ thấy đó là tiêu chuẩn kép.

Sau lễ rước linh cữu cố Nữ hoàng Elizabeth II từ Cung điện Buckingham đến Đại sảnh Westminster hôm 15/9, gia đình hoàng gia có mặt để bày tỏ sự kính trọng đối với người trị vì lâu nhất Vương quốc Anh.

Sóng gió lại nổi lên với Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle khi họ nắm tay nhau rời khỏi Đại sảnh Westminster, theo Insider.

Trên Twitter, nhiều người cho rằng hành động của Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex là “không phù hợp”, “không tôn trọng cố Nữ hoàng cũng như nghi thức hoàng gia”.

Cái nắm tay khiến vợ chồng Hoàng tử Harry một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Zara Tindall, con gái Công chúa Anne, và chồng Mike Tindall có cử chỉ tương tự tại cùng sự kiện nhưng không vấp phải phản ứng trái chiều.

Cái nắm tay giữa Hoàng tử Andrew và con gái ông là Công chúa Eugenie cũng được nhiếp ảnh gia ghi lại song không hề khiến họ bị đàm tiếu.

Trước đó, vào tháng 4/2021, Công chúa Beatrice, con gái Hoàng tử Andrew, cũng công khai nắm tay chồng Edoardo Mapelli Mozzi khi rời khỏi đám tang Hoàng thân Philip - chồng cố Nữ hoàng.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng tử Harry và Meghan Markle nắm tay nhau khi trở về Anh tham dự lễ tang cố Nữ hoàng Elizabeth II. Cặp đôi cũng công khai thể hiện tình cảm khi chào hỏi người dân tới viếng cố Nữ hoàng tại lâu đài Windsor trong tuần này.

Theo Myka Meier, chuyên gia về nghi thức hoàng gia, không có quy định cụ thể nào nói rằng các cặp đôi của gia đình hoàng gia phải kiềm chế thể hiện tình cảm nơi công cộng. Tuy nhiên, họ hiếm khi làm như vậy.

Quyết định phụ thuộc vào sở thích cũng như bản chất của sự kiện mà các thành viên gia đình hoàng gia đang tham dự. Ví dụ, điều này có thể xảy ra thường với sự “sắp đặt phù hợp” hoặc tại sự kiện ít trang trọng hơn như khi đi xem trận đấu thể thao.

Zara Tindall và chồng Mike Tindall nắm tay nhau rời Đại sảnh Westminster sau khi thực hiện nghi thức bày tỏ sự kính trọng trước linh cữu cố Nữ hoàng.

“Đó là lý do Hoàng tử Harry và vợ luôn trở thành tâm điểm chú ý khi công khai thể hiện tình cảm. Chuyện vợ chồng yêu thương nhau không có gì bất thường, chỉ là công chúng không quen trông thấy điều đó từ các thành viên hoàng gia khi họ tham dự sự kiện trang trọng”, chuyên gia về nghi thức hoàng gia Shannon Felton Spence nói.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Robin Kermode cho rằng cố Nữ hoàng, người hiếm khi nắm tay Hoàng thân Philip ở nơi công cộng khi sinh thời, có thể đã thiết lập một tiền lệ.

Thiên Nhi

Ảnh: WPA Pool/Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-cai-nam-tay-khien-vo-chong-hoang-tu-harry-bi-chi-trich-post1356034.html