Đằng sau chiếc váy ít nổi bật của đệ nhất phu nhân Mỹ

Khác với những người tiền nhiệm, bà Jill Biden có xu hướng gắn bó với những bộ trang phục bảo thủ nhưng không lỗi thời, đắt tiền nhưng không quá nổi bật.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đến Nhà Trắng dự quốc yến hôm 26/4. Ảnh: Ricky Carrioti/The Washington Post.

Trong tiệc tối chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc hôm 26/4, Đệ nhất phu nhân Jill Biden diện một chiếc đầm lụa dài, màu tím nhạt.

Với mẫu váy nền nã của nhà thiết kế người Lebanon Reem Acra, bà Biden trông nhẹ nhàng, nhã nhặn khi đứng cạnh chồng bà và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, phu nhân của Tổng thống Yoon, bà Kim Keon Hee.

Chiếc váy và phần lớn tủ quần áo mà bà Biden đã mặc với tư cách là đệ nhất phu nhân hiếm khi trở thành chủ đề bàn tán. Mọi người thậm chí còn không thể nhận ra thương hiệu hay nhà thiết kế đứng đằng sau.

Theo The Washington Post, đối với đệ nhất phu nhân và những người hỗ trợ bà, sự lựa chọn quần áo như vậy là "tầm nhìn về sự quyến rũ trung dung, một sự thanh lịch dễ tiếp cận".

Mặc lại trang phục

Bà Jill Biden là đệ nhất phu nhân đầu tiên tiếp tục công việc dạy học hàng ngày của mình khi chuyển đến Nhà Trắng. Nhưng giống như mọi đệ nhất phu nhân trước đây, những gì bà mặc vẫn là tín hiệu để xác định bà là ai và đại diện cho điều gì, theo The New York Times.

Bà Biden đặc biệt yêu thích các thiết kế của Reem Acra. Trước quốc yến hôm 26/4, bà từng diện trang phục của nhà thiết kế này trong nhiều sự kiện công khai kể từ lễ nhậm chức của ông Obama vào năm 2009.

Bà mặc một chiếc váy màu xanh của Reem Acra tại đám cưới của cháu gái Naomi Biden ở Nhà Trắng vào tháng 11/2022 và cũng diện thiết kế tương tự trong Lễ vinh danh Trung tâm Kennedy năm 2021.

Văn phòng của đệ nhất phu nhân không nêu lý do ưu ái các thiết kế của Reem Acra, người nổi tiếng với câu nói: "Tôi khuyên phụ nữ hãy sống hết mình, đầu tư vào con người bạn muốn trở thành và sống thật tốt".

Jill Biden nhiều lần diện lại trang phục ở các sự kiện công khai. Ảnh: Dylan Martinez/The New York Times.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2021, bà Biden từng nói: "Tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều bình luận về những gì tôi mặc".

Không sử dụng quần áo làm chiến lược ngoại giao như Michelle Obama hay chiến thuật thời trang cao cấp như Melania Trump, bà Biden không gây tò mò theo hướng sẽ xuất hiện với trang phục của thương hiệu, nhà thiết kế nào.

Đệ nhất phu nhân tạo chú ý bằng việc diện quần tây hay mặc lại trang phục trong các sự kiện công khai, điều hiếm khi bắt gặp ở những người tiền nhiệm.

Bà Biden đã mặc một chiếc váy Michael Kors màu trắng dưới chiếc áo khoác ngoài của đội tuyển Mỹ ở Olympic Tokyo. Chiếc váy đã xuất hiện trước đó ở Hội Nghị Thượng đỉnh G7 khi Tổng thống Biden và phu nhân đến Anh vào tháng 6/2021.

Chiếc váy màu hoa cà mà bà Biden mặc khi xuống máy bay ở Honolulu vào tháng 7/2021 cũng từng được nhìn thấy trước đó.

Phong cách khác biệt

Các cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đều là những người có phong cách thời trang khác biệt. Những bữa tiệc tối cấp nhà nước tiết lộ nhiều điều về cách họ thể hiện bản thân qua trang phục.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã mặc một số trang phục ấn tượng nhất của bà trong những sự kiện như vậy: chiếc váy hoa màu đỏ và đen với đường viền cổ áo bất đối xứng của Alexander McQueen trong bữa tiệc tối cấp nhà nước với Trung Quốc năm 2011; chiếc váy Naeem Khan được trang trí bằng hoa văn hạt lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí để tiếp đón thủ tướng Đức trong cùng năm; chiếc váy xếp nếp ấn tượng của Versace trong bữa tối cấp nhà nước với Italy vào năm 2016.

Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng rất coi trọng xây dựng phong cách thời trang. Năm 2019, bà mặc chiếc váy màu xanh lá cây của J. Mendel trong bữa tiệc tối với Australia. Năm 2018, bà mặc chiếc váy của Chanel, được đính sequin, cho một bữa tối cấp nhà nước với Pháp.

Những bộ quần áo hàng hiệu nổi tiếng của bà Trump, đến từ các thương hiệu như Dior cho tới Calvin Klein, thường được coi là sự khẳng định cá tính của bà: Theo đuổi thời trang cao cấp điển hình của phụ nữ thuộc 1% dân số thượng lưu ở New York.

Melania Trump mặc trang phục của Chanel tại quốc yến chiêu đãi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 4/2018. Ảnh: Doug Mills/Thời báo New York.

Trong khi đó, bà Obama dường như coi tủ quần áo của mình là một phần trong "nỗ lực hiện đại hóa và mở rộng các nguyên mẫu về sự quyến rũ của người Mỹ".

Còn Laura Bush hay Hillary Clinton lại thể hiện sự ủng hộ đối với các nhà thiết kế được phụ nữ trong giới quyền lực Mỹ yêu thích từ lâu, như Carolina Herrera và Oscar de la Renta.

Không quay lưng nhưng cũng không đi theo những người tiền nhiệm, bà Biden dường như đang suy nghĩ chiến lược nuôi dưỡng cái nhìn dễ tiếp cận về sự đúng mực và phù hợp.

Bà thường từ chối khi được hỏi về lựa chọn tủ quần áo và để các nhà thiết kế thông báo khi bà mặc một trong những bộ đồ của họ.

Bà có xu hướng gắn bó với một nhóm nhỏ các nhà thiết kế và thương hiệu đương đại nhưng không hiện đại, bảo thủ nhưng không lỗi thời, như Markarian, Gabriela Hearst và Brandon Maxwell. Quần áo của hãng này đắt tiền, nhưng có những thông điệp nhất định: Markarian và Brandon Maxwell là những nhà thiết kế khoảng 30 tuổi điều hành các doanh nghiệp nhỏ; Hearst với tư cách là một người nhập cư nhấn mạnh tính bền vững trong các thiết kế của mình.

Lisa Kathleen Graddy, người phụ trách bộ sưu tập dành cho các đệ nhất phu nhân của Smithsonian, cho biết: "Jill Biden có cách ăn mặc phù hợp với hầu hết mọi người. Có vẻ đẹp và tao nhã, thứ mà mọi người có thể hình dung mình mặc hoặc chọn. Tôi nghĩ điều đó khiến đệ nhất phu nhân trở nên rất gần gũi với những người đang theo dõi bà".

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-chiec-vay-it-noi-bat-cua-de-nhat-phu-nhan-my-post1426574.html