Đằng sau việc Mỹ, Pháp tiếp tục đưa dàn xe quân sự 'khủng' tới Manbij, Syria

Tuần trước, kênh truyền hình Liban Al-Manar TV dẫn các nguồn tin thực địa cho hay Mỹ và Pháp đã tiếp tục điều các phương tiện quân sự tới tỉnh Al-Hasakah ở phía Đông Bắc Syria.

Theo đó, Washington và Paris đã triển khai nhiều đội hình quân sự tới gần sông Sajour, phía Tây Bắc thị trấn Manbij. Cùng lúc đó, các chiến binh người Kurd đã bắt đầu thiết lập các chốt kiểm tra ở bên trong và bên ngoài Manbij và lắp đặt hệ thống cảnh báo.

Lính Mỹ bên các phương tiện quân sự ở Syria.

Lính Mỹ bên các phương tiện quân sự ở Syria.

Các nguồn tin địa phương tại thị trấn Al-Bab cho hay, lực lượng lính Mỹ và Pháp đã được triển khai tới khu vực gần những vị trí mà các chiến binh người Kurd đang đóng quân, cũng như những vùng lãnh thổ mà lực lượng Khiên Euphrates do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Hồi đầu tuần này, hãng thông tấn Fars News dẫn các nguồn thạo tin cho hay, một phái đoàn xe quân sự gồm 10 chiếc Humvee, cùng 3 chiếc xe tải mang theo tên lửa tầm ngắn và 2 xe khác được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và radar tiên tiến, đã rời một căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Kobani để tới Manbij.

Hãng tin cũng cho hay, lính Pháp đã xuất hiện tại thành phố Manbij trong một đoạn video được ghi lại ở địa phận tỉnh này cho thấy họ đang tiến hành tuần tra cùng lực lượng lính Mỹ và các chiến binh người Kurd.

Diễn biến mới nhất cùng với nhiều tin tức trước đó càng củng cố cho tuyên bố của một lãnh đạo người Kurd rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết sẽ tăng cường lực lượng tới khu vực này nhằm “hòa giải” người Kurd và quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Cách đây không lâu một số hãng tin cho biết, Mỹ đang thiết lập các căn cứ mới ở Al-Hasaka cũng như ở phía Đông tỉnh Deir Ezzor, đồng thời Pháp cũng triển khai các đoàn xe quân sự tới hỗ trợ dân quân người Kurd.

Hiện tại phía Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán về việc lực lượng người Kurd sẽ rút quân khỏi Manbij, song tiến trình này vẫn chưa có kết quả chính thức.

Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vốn coi các chiến binh Kurd ở Syria là một phần của đảng Công nhân người Kurd (PKK) – một tổ chức mà chính quyền Ankara liệt kê vào danh sách khủng bố.

Thông tin về việc Mỹ, Pháp dàn quân ở Manbij xuất hiện hơn 1 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết rằng lính Mỹ sẽ rời khỏi Syria “sớm thôi” và “để những người khác lo liệu chuyện đó”.

Tuyên bố của ông Trump mâu thuẫn với bình luận trước đó của giới chức cấp cao Lầu Năm Góc và bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng lính Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện ở Syria, còn ngày rút quân vẫn để ngỏ.

Kể từ năm 2014, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các đợt không kích tại Syria với mục tiêu là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, sự có mặt của lực lượng này không thông qua sự cho phép của Liên Hợp Quốc cũng như chính quyền Syria nên phía Damascus cho rằng hành động của Washington tại quốc gia này là “bất hợp pháp”.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/my-phap-tiep-tuc-dua-dan-xe-quan-su-khung-toi-manbij-syria-a368660.html