Đằng sau vụ Hoàng quý phi Thái Lan bị phế truất

Việc Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn bất ngờ công khai tước bỏ mọi danh hiệu tước hiệu hoàng gia và quân đội đã khiến đất nước chùa vàng dậy sóng.

Việc Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn bất ngờ công khai tước bỏ mọi danh hiệu tước hiệu hoàng gia và quân đội đã khiến đất nước chùa vàng dậy sóng.

Tờ Bangkok Post ngày 22-10 đưa tin: Quốc vương Vajiralongkorn (Rama X) đã tước bỏ toàn bộ tước hiệu của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, chỉ sau gần 3 tháng bà được phong một tước hiệu vốn không được sử dụng trong gần một thế kỷ qua.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi trong bức ảnh chụp trước đó tại Cung điện Lớn ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi trong bức ảnh chụp trước đó tại Cung điện Lớn ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Hoàng quý phi “bị thất sủng”

Theo công báo của Hoàng gia Thái Lan, cựu y tá quân đội Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, bị tước đi tước hiệu “Hoàng quý phi” (Chao Khun Phra) do “không trung thành với Nhà vua”, cũng như “hành động chống đối việc phong Hoàng hậu Suthida... vì những tham vọng cá nhân”.

Quốc vương Vajiralongkorn cũng tước mọi danh hiệu, bao gồm cả cấp bậc, quân hàm và huy chương của Hoàng quý phi Sineenat. “Hành động của bà được xem là bất trung, vô ơn và không tôn trọng nền quân chủ, chia rẽ hoàng gia và gây rối loạn trong dân chúng, có thể coi là có hành vi phá hoại đất nước và thể chế (quân chủ)”, thông báo cho biết thêm. Thông báo này thật sự gây sốc trên toàn vương quốc chùa vàng khi nó được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cựu y tá quân đội này được Quốc vương Rama X phong tước vị Hoàng quý phi hôm 28-7, trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 67 của ông.

Buổi lễ đánh dấu lần đầu tiên một Quốc vương Thái Lan công khai có hơn một người vợ kể từ khi nền quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932. Theo tờ Khaosod, lần cuối cùng Hoàng gia Thái Lan sắc phong Hoàng quý phi là vào năm 1921. Truyền thống sắc phong phi tần sau đó chấm dứt để ủng hộ chế độ một vợ một chồng. Kể từ đó đến nay, các quốc vương Rama VI, Rama VII và Rama IX của Thái Lan đều theo chế độ một vợ một chồng, ngoại trừ Vua Rama III không kết hôn. Và việc phong tước vị Hoàng quý phi cho bà Sineenat đánh dấu lần đầu tiên chế độ quân chủ hiện đại của Thái Lan công khai thừa nhận chế độ đa thê.

Bước rẽ thăng trầm

Theo tiểu sử được công bố sau lễ sắc phong hồi tháng 7, bà Sineenat tên thật là Niramon Ounprom, sinh ngày 26-1-1985 ở tỉnh Nan, phía bắc Thái Lan. Bà tốt nghiệp Cao đẳng Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan, làm y tá quân y từ năm 2008-2012. Bà sau đó được chuyển đến làm việc cho Văn phòng Hoàng gia Thái Lan, tại bộ phận đồ thủ công của cung điện. Tại đây, bà được chuyển công tác về văn phòng của Quốc vương Vajiralongkorn, khi đó là thái tử.

Từ năm 2015, bà gia nhập lực lượng cận vệ của quốc vương và hồi tháng 5 được phong hàm thiếu tướng. Bà cũng từng tham gia khóa đào tạo phi công của Không quân Hoàng gia vào năm 2018 và nhận bằng phi công máy bay cá nhân tại Đức. Bà Sineenat trước khi trở thành Hoàng quý phi cũng xuất hiện trong lễ đăng cơ của vua Vajiralongkorn vào tháng 5, vốn kéo dài 3 ngày với tổng kinh phí lên đến gần 30 triệu USD. Sau lễ sắc phong, Hoàng gia Thái Lan công bố bộ ảnh gồm 60 bức ảnh tiết lộ những hình ảnh hiếm thấy của vị Hoàng quý phi này. Nhưng chỉ 3 tháng sau, hình ảnh của bà Sineenat một lần nữa xuất hiện trên truyền thông quốc gia nhưng với vị thế hoàn toàn khác: bị phế truất

Theo thông cáo của Hoàng gia Thái Lan, bà Sineenat muốn trở thành hoàng hậu và đã gây áp lực bằng mọi cách nhằm cản Quốc vương phong bà Suthida làm hoàng hậu hồi tháng 5. Quốc vương muốn xoa dịu mâu thuẫn nên đã sắc phong Sineenat làm Hoàng quý phi. Tuy nhiên, bà Sineenat vẫn luôn tỏ ra bất tuân Quốc vương và Hoàng hậu, vẫn tìm cách chiếm đoạt ngôi vị Hoàng hậu.

Bà Sineenat không phải là người vợ đầu tiên bị Quốc vương Vajiralongkorn trừng phạt theo hình thức này. Năm 1996, ông tuyên bố phế truất người vợ thứ hai Yuvadhida Polpraserth và từ bỏ cả 4 con trai của hai người sau khi bà trốn sang Mỹ. Năm 2014, người vợ thứ ba là Srirasmi Suwadee cũng bị phế truất, nhưng người con trai 14 tuổi của bà được vua cha nuôi dưỡng tại Đức và Thụy Sĩ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_214740_dang-sau-vu-hoang-quy-phi-thai-lan-bi-phe-truat.aspx