Đang thắng thế, tại sao thung lũng Panjshir lại sụp đổ chỉ trong một đêm

Những ngày gân đây, dù bị Taliban siết chặt vòng vây, nhưng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) dựa vào lợi thế địa hình, vẫn giành được một số thắng lợi, nhất là trong việc tiêu hao sinh lực Taliban. Vậy tại sao chỉ trong trong một đêm họ lại sụp đổ?

Lá cờ của Taliban đã chính thức tung bay tại tổng hành dinh của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan tại thung lũng Panjshir vào hôm nay 6/9. Động thái này đánh dấu sự sụp đổ của phe kháng chiến.

Việc Panjshir sụp đổ nhanh chóng gây bất ngờ cho giới quan sát. Trong những ngày qua, dù bị Taliban liên tục siết chặt vòng vây, nhưng rõ ràng lực lượng FANR vẫn trụ vững, thậm chí họ còn gây tổn thất nhiều cho đối phương.

Đã có khoảng 1.000 tay súng Taliban thiệt mạng kể từ đầu tháng 9 khi tấn công vào Panjshir, FANR còn bắt giữ khoảng 800 tù binh khác, đồng thời vây hãm một số khá lớn các tay súng Taliban khác tại các hẻm núi trong thung lũng này.

Hàng ngàn vũ khí cá nhân thu được từ các tay súng Taliban tại thung lũng Panjshir đã được bổ sung cho các tân binh phe kháng chiến.

Thậm chí còn có khoảng 100 binh lính Taliban thuộc dân tộc Tajik ở tỉnh Badaskhshan cũng đã gia nhập phe kháng chiến.

Dù tổn thất nặng, nhưng rõ ràng là thế mạnh của phe kháng chiến vẫn rất đáng gờm với khoảng 15.000 quân cộng với địa thế hiểm trở tại Panjshir.

Cần lưu ý rằng, các binh sĩ thuộc lực lượng FARN, dù phần lớn là tàn binh của quân đội Afghanistan, nhưng đây là những binh sĩ thiện chiến với tinh thần chiến đấu cao, không ít trong số họ thuộc lực lượng đặc nhiệm Afghansitan trước kia.

Thực tế chiến trường cho thấy tinh thần chiến đấu lăn xả, sẵn sàng tử chiến để bảo vệ vị trí của những binh sĩ này đã khiến Taliban tổn thất nặng. Mặt các các cao điểm của FANR tại thung lũng Panjshir rất khó đánh phá nếu Taliban chỉ dùng bộ binh và pháo binh.

Cách tốt nhất để tiêu diệt các cao điểm phòng thủ là dùng không quân, nhưng Taliban lại không có lực lượng không quân với sức mạnh như vậy.

Vậy tại sao thung lũng Panjshir lại sụp đổ chỉ trong đêm mùng 5 rạng ngày 6 tháng 9? Câu trả lời dần dần được hé lộ.

Trong tuyên bố mới nhất sau khi thung lũng Panjshir thất thủ, thủ lĩnh Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan Ahmad Massoud vẫn kêu gọi tất cả người dân Afghanistan nổi dậy chống lại Taliban, đồng thời tuyên bố FANR sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi đất nước được giải phóng.

Ông Ahmad Massoud cũng cáo buộc các lực lượng nước ngoài đã trợ giúp Taliban để tham gia vào các cuộc tấn công chống lại người dân Afghanistan tại thung lũng Panjshir..

Cùng lúc đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ cuộc tấn công từ nước ngoài trong đêm 5/9, nhằm vào Panjshir.

Tại cuộc họp báo hàng tuần vào thứ Hai, ông Khatibzadeh đã trở lời câu hỏi của phóng viên hãng tin ISNA về những diễn biến mới nhất ở Panjshir, và các báo cáo vừa được công bố có liên quan tới sự hợp tác của Pakistan và Taliban trong việc tấn công Panjshir.

"Sự can thiệp của nước ngoài mà bạn vừa đề cập nên được điều tra và chúng tôi đang xem xét vấn đề. Lịch sử của Afghanistan đã cho thấy rằng sự can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào các vấn đề của Afghanistan đều dẫn tới thất bại nặng nề cho các lực lượng xâm lược", ông Khatibzadeh nói.

Trước đó, trang tin Avia.Pro cho biết, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan đã bắt đầu hứng chịu thiệt hại rất nặng nề sau khi lực lượng không quân Pakistan bí mật tham gia vào chiến dịch tấn công của Taliban tại thung lũng Panjshir.

Không quân Pakistan được cho là đã sử dụng máy bay chiến đấu không người lái, tiêm kích và cả trực thăng tấn công nhắm vào Panjshir, khiến lực lượng phản kháng khó lòng đối phó do thiếu hụt các hệ thống phòng không.

Một số nguồn tin cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, trước khi thung lũng Panjshir sụp đổ, không quân Pakistan đã bí mật tiến hành ít nhất 12 cuộc không kích nhằm vào FANR, khiến các cao điểm phòng thủ nhằm ngăn chặn Taliban chiếm được Panjshir bị phá hủy hoàn toàn.

Một số nguồn tin còn cho biết, lãnh đạo cơ quan đối ngoại Fahim Dashti và tướng Sahib Abdul Wadood Zhor của lực lượng FANR, thiệt mạng do chiếc ô tô đang chở hai ông này trúng đòn không kích từ UAV CH-4 của Pakistan.

Hiện phía Pakistan chưa lên tiếng trước thông tin nghi ngờ và cáo buộc trên. Trong lúc đó, Lãnh đạo cơ quan tình báo Pakistan (ISI), tướng Faiz Hameed đã đến thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày 4/9.

Tướng Faiz Hameed là quan chức nước ngoài cấp cao nhất đến Kabul từ khi lực lượng Taliban tiếp quản chính quyền vào ngày 15/8.

"Mục tiêu chuyến thăm của tướng Faiz Hameed là thảo luận tương lai quan hệ song phương, đồng thời ISI có thể hỗ trợ Taliban tái tổ chức quân đội", một tùy viên giấu tên của ông Hameed cho biết.

Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh V Shringla ngày 3/9 tiếp tục cáo buộc Pakistan đã chống lưng Taliban nhằm lật đổ chính phủ dân cử ở Afghanistan.

Trong quá khứ, Pakistan ủng hộ Taliban, trong khi Ấn Độ lại ủng hộ Liên minh Phương Bắc đóng tại thung lũng Panjshir.

Ngoài ra trong các cuộc giao tranh tại thung lũng Panjshir vừa qua, phía FANR còn phát hiện ra có sự tham chiến của nhiều tay súng Taliban quốc tịch Pakistan.

Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid đã tuyên bố, cuộc chiến ở Afghanistan đã chính thức kết thúc và dự kiến sẽ có thông báo về thành phần của chính phủ mới trong vài ngày tới.

"Đêm qua và rạng sáng nay, Panjshir đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát của chúng tôi. Như vậy, cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc, không còn lý do gì để tiếp diễn nữa. Đã đến lúc xây dựng lại đất nước của chúng ta", ông Zabiullah Mujahid phát biểu.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-dang-thang-the-tai-sao-thung-lung-panjshir-lai-sup-do-chi-trong-mot-dem-post479448.antd