Đáng thương bé gái có phần đầu to như quả bóng đá

Bẩm sinh có chất dịch tích tụ trong đầu khiến hộp sọ của cô bé cứ càng ngày càng phình to ra...

Amna Noor, cô gái bé nhỏ chỉ chừng 7 tháng tuổi sinh sống tại Abbottabad, Pakistan mắc một chứng bệnh lạ. Bẩm sinh trong đầu cô bé đã tích tụ một lượng lớn chất dịch, khiến đầu cô bé cứ to dần, to dần theo từng ngày.

Tới nay, đầu cô bé có đường kính khoảng 101 cm, khiến cô chỉ có thể nằm bất động, không thể ăn, uống, hay ngủ một cách bình thường như bao đứa trẻ khác.

 Cô bé Amna mắc một căn bệnh lạ khiến đầu cô to bẩm sinh

Cô bé Amna mắc một căn bệnh lạ khiến đầu cô to bẩm sinh

Không may, gia đình của Amna nghèo khó, phải tiết kiệm từng đồng để đưa cô bé đi chữa bệnh. Nhưng rồi, cũng chẳng hiệu quả là bao. Mẹ cô bé, bà Nisa Malik năm nay 36 tuổi nghẹn ngào: "Chúng tôi đã rất hạnh phúc, tạ ơn Chúa rằng cuối cùng, sau 10 năm ròng, Chúa cũng ban cho chúng tôi đứa trẻ thứ hai.

Amna, con bé trông rất bình thường khi mới sinh, thậm chí nó còn là một đứa bé đáng yêu. Nhưng, rồi cái đầu của nó cứ to dần một cách bất thường từng ngày".

Bà Nisa và chồng mình là Malik Amaan, 38 tuổi vội vàng đưa con mình tới Trung tâm y tế Ayub, rồi được bác sĩ chẩn đoán rằng cô bé mắc chứng hydrocephalus - hội chứng có thể khiến cô bé mất mạng nếu như những chất dịch trong đầu tạo sức ép quá lớn lên bộ não.

Bà Nisa cho hay: "Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng cách duy nhất để cứu Amna là cho nó phẫu thuật, nhưng con bé lại còn quá nhỏ để có thể phẫu thuật.

Thế là họ bảo chúng tôi chờ thêm vài tháng nữa. Nhưng giờ, cái đầu này đã khiến cho con tôi trở nên bất động và không thể ăn, hay ngủ một cách bình thường nữa.

Thậm chí, tôi cũng không thể thay yếm cho con, vì đầu con bé quá to rồi. Tôi phải nhờ tới sự giúp đỡ của chồng tôi và các thành viên khác trong gia đình. Mỗi lần thấy con như vậy tôi rất đau lòng".

Cái đầu to bất thường khiến cô bé không thể ăn, ngủ như người bình thường, thậm chí còn khiến cô bé bị bất động

Gần đây, bố mẹ của Amna đưa cô bé tới bệnh viện một lần nữa, và rồi họ được thông báo rằng, cô bé Amna đã có thể phẫu thuật được, nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 1900 bảng Anh (tương đương hơn 2500 USD), vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Hiện nay, họ đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm để quyên góp tiền trị bệnh cho Amna.

Hydrocephalus là gì?

Hydrocephalus là sự tích tụ chất lỏng trong đầu, có thể làm hỏng bộ não nếu chất lỏng ngày càng nhiều tạo áp lực lên các tế bào não. Đây là căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/1000 trẻ sinh ra.

Người mắc chứng này sẽ có một kích cỡ đầu to bất thường, thường xuyên nhức đầu, nôn mửa, lú lẫn và có vấn đề về thị lực.

Nguyên nhân gây ra hội chứng này đến nay vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, một phần nào đó của bộ não có vấn đề, hoặc là do các bệnh tật liên quan tới sức khỏe của trẻ gây ảnh hưởng tới lư lượng máu, chẳng hạn như bệnh tim. Hoặc là do các tổn thương về não gây ra từ chấn thương đầu, u não, đột quỵ.

Cách tốt nhất để điều trị chứng Hydrocephalus là phẫu thuật đặc biệt, trong đó có việc cấy một ống mỏng vào trong não nhằm dẫn chất lỏng dư thừa tới một phần khác của cơ thể để hấp thu vào trong máu.

Nếu không được chữa trị, bệnh có thể gây chết người do áp lực não quá lớn. Tuy thế, tiên lượng sau phẫu thuật còn phụ thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của bệnh nhân.

Video: Cô bé bẩm sinh có đầu to bất thường

Chi Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dang-thuong-be-gai-co-phan-dau-to-nhu-qua-bong-da-d406695.html