Đang tìm kiếm 2 bà cháu mất tích trong đêm khi thuyền bị lật

Trong đêm, khi chiếc thuyền chở 2 ông bà làm nghề chài lưới cùng người cháu nhỏ di chuyển trên sông thì bất ngờ thuyền bị lật, 2 bà cháu đã mất tích, người ông bơi được vào bờ.

Ngày 24/6, ông Phạm Xuân Ngải – Chủ tịch UBND xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đường thủy khiến 2 nạn nhân mất tích.

Các lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang tìm kiếm 2 bà cháu mất tích trên sông khi thuyền bị lật.

Cụ thể, vào khoảng 21h30 tối 23/6, hai ông bà làm nghề thuyền chài cùng cháu nhỏ khoảng 7 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) đi thuyền trên sông Luộc. Khi đến khu vực cống An Thổ (thuộc xã Hà Thanh), bất ngờ chiếc thuyền này gặp nạn lật úp khiến 3 người rơi xuống sông. Lúc này, chỉ có người ông bơi được vào bờ hô hoán mọi người giúp đỡ, còn 2 bà cháu mất tích dưới sông.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Thanh có mặt tại nơi xảy ra sự việc nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, đại diện UBND huyện Vĩnh Bảo thông tin, đến thời điểm hiện tại, 2 bà cháu mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Danh tính của các nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Q. Và cháu Trần Thị M.H. (cùng trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Các lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình nạn nhân tiến hành tìm kiếm 2 bà cháu mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-tim-kiem-2-ba-chau-mat-tich-trong-dem-khi-thuyen-bi-lat-a439056.html