Đăng tin tố bị 'chặt chém' sai sự thật, nữ du khách nộp phạt 7,5 triệu đồng

Dù không trực tiếp trả tiền cho bữa ăn và chỉ nghe thông tin từ chồng khi chồng say rượu, nhưng nữ du khách 52 tuổi ở Cà Mau lại đăng bài viết tố bị 'chặt chém' với giá gần gấp đôi hóa đơn thanh toán.

Ngày 8/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà N.T.T. (sinh năm 1970, ngụ xã Định Bình, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Mức phạt này được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

 Bà N.T.T. làm việc với cơ quan chức năng sau khi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Bà N.T.T. làm việc với cơ quan chức năng sau khi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 1/8, vợ chồng bà T. cùng 3 người khác ghé ăn uống tại nhà hàng Hương Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Sau bữa ăn, nhà hàng này lập hóa đơn thanh toán với số tiền là 1.284.000 đồng.

Thế nhưng, ngày 4/8, bà T. đã dùng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Mai Vàng đăng clip kèm nội dung tố bị quán Hương Đất Mũi “chặt chém” 2,5 triệu đồng trong khi đoàn khách của bà chỉ ăn “2 con cua, mấy con vọp, 5 con thòi lòi”.

Qua xác minh, cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau cho biết thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Bà T. cho biết số tiền ghi trong bài viết là nghe lại từ chồng nói lại trong tình trạng chồng bà đã sử dụng rượu và lúc đó bà nghe không chính xác. Vợ chồng bà T. cũng không phải là người thanh toán bữa ăn hôm đó mà là một người trong đoàn.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà T. thừa nhận hành vi của mình, gỡ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín ngành du lịch tỉnh Cà Mau, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hạ Anh

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/dang-tin-to-bi-chat-chem-sai-su-that-nu-du-khach-nop-phat-75-trieu-dong-d5614.html