Dâng trào tình yêu, cảm xúc với Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 19/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu minh chứng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, đồng chí Nguyễn Bắc Son cho biết, triển lãm lần này tiếp tục trưng bày, giới thiệu những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý và phi pháp của Trung Quốc đối với các quần đảo này và các khu vực khác trên biển Đông thuộc chủ quyền của nước ta.

Các bằng chứng này bao gồm: Các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định Việt Nam đã xác lập chủ quyền và thực thi liên tục đối với 2 quần đào Hoàng Sa và Trường Sa; Bộ sưu tập gồm 95 bản đồ và 4 cuốn atlas được tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, trong đó có các bản đồ, atlas do chính các Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX ghi nhận các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; Hơn 100 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương tây giai đoạn đó có những thông tin về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa…

Tại Lễ Khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trao tặng tượng trưng các hiện vật, tài liệu triển lãm cho TP Đà Nẵng để trưng bày, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và đấu đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Ban tổ chức cuộc thi thiết kế Nhà trưng bày Hoàng Sa cũng đã công bố 10 tác phẩm được chọn vào chung khảo và đoạt giải từ 43 tác phẩm dự thi. 3 đồ án đoạt giải được trưng bày tại triển lãm nhằm lấy ý khiến đóng góp rộng rãi từ người dân và các nhà chuyên môn để chọn phương án thích hợp nhất cho công trình này.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son cùng các đại biểu cắt băng Khai mạc triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam”.

Những cánh chim câu tượng trưng cho Hòa bình tung bay tại Lễ Khai mạc triển lãm.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son trao tặng tư liệu chủ quyền về Hoàng Sa cho UBND TP Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son xem bản Atlas do Trung Quốc xuất bản, thể hiện rõ điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Những sản vật mang về từ Hoàng Sa gợi lên tình cảm thiêng liêng với biển đảo

Người dân TP Đà Nẵng xem những tấm bản đồ chứng minh “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam”.

Tại cuộc triển lãm, trưng bày lá cờ Tổ quốc rộng 100m 2 do cụ bà Phan Thị Phán (81 tuổi, ở tỉnh Hải Dương may tặng UBND huyện Hoàng Sa năm 2010.

“Lớn lên, cháu muốn làm Hải quân như chú”.

Các bạn trẻ đóng góp ý kiến chọn mẫu thiết kế xây dựng Nhà trưng bàn Hoàng Sa từ 3 phương án đoạt giải.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2014/1/220877.cand