Đảng trung tả giành thắng lợi tại cuộc bầu cử hạ viện Bhutan

Theo hiến pháp Bhutan, 2 đảng có số phiếu bầu cao nhất tại vòng bầu cử sơ bộ sẽ bước vào vòng bầu cử thứ 2 để cạnh tranh 47 ghế tại Hạ viện.

Một điểm bỏ phiếu ở Bhutan. (Nguồn: AFP)

Một điểm bỏ phiếu ở Bhutan. (Nguồn: AFP)

Đảng trung tả DNT của Bhutan đã giành chiến thắng với 30/47 ghế tại cuộc bầu cử hạ viện nước này hôm 18/10.

Đây là cuộc bầu cử lần thứ 3 kể từ khi Bhutan tiến hành bầu cử lần đầu tiên vào năm 2008.

Đảng DPT vốn chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2008 đã giành 17 ghế hạ viện còn lại trong cuộc bầu cử năm nay trong khi đảng Dân chủ cầm quyền của cựu Thủ tướng Tshering Tobgay đã thất bại tại cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức hồi tháng 9/2018.

Theo Hiến pháp Bhutan, 2 đảng có số phiếu bầu cao nhất tại vòng bầu cử sơ bộ sẽ bước vào vòng bầu cử thứ 2 để cạnh tranh 47 ghế tại Hạ viện.

Hơn 71% cử tri đăng ký bầu cử đã đi bỏ phiếu, cao hơn tỷ lệ 66% của vòng bầu cử sơ bộ cũng như tỷ lệ của cuộc bầu cử năm 2013.

Với chiến thắng của đảng DNT ông Lotay Tshering sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Bhutan.

Ông Tshering, 50 tuổi, bắt đầu tham gia chính trị vào năm 2013 nhưng đã thất bại ngay tại vòng bầu cử sơ bộ của cuộc bầu cử hạ viện năm đó./.

Minh Luyến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-trung-ta-gianh-thang-loi-tai-cuoc-bau-cu-ha-vien-bhutan/530955.vnp