Đang truy bắt 200 đối tượng vác hung khí gây rối kinh hoàng

Chiều ngày 7/6 sở Thông tin truyền thông TP.HCM phối hợp cơ quan Công an TP.HCM thông tin báo chí vụ 200 đối tượng gây rối trật tự tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Thông tin từ cơ quan công an TP.HCM, vào khoảng 20h30 ngày 5/6/2020, tại quán nhậu Ốc Hương (phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (SN: 1993, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đồng khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh) đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố trả lời câu hỏi cơ quan báo chí. Ảnh: Trần Trung.

Một số đối tượng quá khích xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (SN: 1990, là khách đang ngồi nhậu với bạn tại quán). Sau khi đánh gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, các đối tượng trên đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát.

Từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra rất nhanh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an Thành phố khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng.

Các đối tượng tình nghi gây rối bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan điều tra.

Theo đó, Giám đốc Công an Thành phố đã phân công Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập các đơn vị có liên quan để quán triệt chủ trương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; trong đó phân công Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trương phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án và truy bắt các đổi tượng liên quan, xử lý kiên quyết hành vi phạm tội. Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân do mẫu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố củng cố chặt chẽ hồ sơ ban đầu, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi: vi phạm vào các tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để đấu tranh và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ các hành vi cụ thể để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hung khí của các đối tượng gây rối bị thu giữ. Ảnh: Cơ quan điều tra.

Công an Thành phố cũng kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; vận động nhân dân nếu có phát hiện và có thông tin về các đối tượng thì trình báo cho cơ quan có thẩm quyền qua đường dây nóng 113 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt 8 câu hỏi liên quan các vấn đề: nguyên nhân, động cơ vụ việc; tại sao chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng có thể huy động lực lượng đông và có các loại hung khí gây sát thương như thế, giải pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này…

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, sau đó các đối tượng lôi kéo rủ rê thêm bạn bè cùng tham gia, khi đến địa điểm mâu thuẫn không tìm được người gây mâu thuẫn nên các đối tượng đã gây ra vụ án.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Về câu hỏi tại sao chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng có thể huy động lực lượng đông và có các loại hung khí gây sát thương như thế, đại điện Công an Thành phố cho biết hiện đang trong giai đoạn điều tra ban đầu nên không cung cấp thông tin nhầm tránh lạc hướng cơ quan điều tra.

Về giải pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này, đại diện Cơ quan Công an thành phố cho biết, thời gian qua Cơ quan Công an thành phố đã thường xuyên chỉ đạo công an cơ sở, trinh sát tham mưu để kịp thời hòa giải, dập tắt ngay mầm mống các vụ việc nhỏ có nguy cơ thành điểm nóng.

Nhiều câu hỏi của phóng viên được cơ quan chức năng trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Trung.

Ngoài ra, đơn vị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên gọi hỏi răn đe các đối tượng nằm trong danh sách đen do cơ quan công an và địa phương quản lý nhằm giáo dục các đối tượng. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm sát, ngăn ngừa các loại tội phạm.

Cuối buổi họp báo Thượng tá Nguyễn Thế Lâm nhấn mạnh, nguyên nhân sau xa dẫn đến vụ việc trên có thể là do đạo đức xã hội xuống cấp, hành xử của con người với con người có phần bạo lực cao. Công an Thành phố kêu gọi để giải quyết thực trạng trên cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Trần Trung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dang-truy-bat-200-doi-tuong-vac-hung-khi-gay-roi-kinh-hoang-d265900.html