Đảng ủy BĐBP Sơn La: Đối thoại dân chủ giải quyết những vướng mắc tại cơ sở

Ngày 5/6, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La do Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Đảng ủy BĐBP Sơn La làm trưởng đoàn đến kiểm tra, dự sinh hoạt đối thoại dân chủ tại Đồn Biên phòng Mường Cai.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ. Ảnh: Quàng Hùng

Công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và sinh hoạt đối thoại dân chủ tập trung vào những chủ đề: chính trị, chuyên môn, kinh tế, chế độ chính sách...

Để nâng cao chất lượng trong sinh hoạt đối thoại dân chủ, ngoài đặt câu hỏi trực tiếp, Đoàn kiểm tra đã thực hiện hình thức lấy phiếu kín khảo sát về việc thực hiện các mặt quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở. Các ý kiến đóng góp bằng hình thức này đã phát huy tối đa tính dân chủ, tránh tình trạng e dè, không dám phát biểu trực tiếp vì ngại va chạm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, Đại tá Vũ Đức Tú cho biết: Thông qua đối thoại, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã được lắng nghe và giải đáp thỏa đáng những ý kiến về thực hiện các chế độ, chính sách, những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị; để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhờ thực hiện tốt công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở nên trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị không có trường hợp vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý; không có trường hợp đơn thư khiếu nại vượt cấp...

Quàng Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dang-uy-bdbp-son-la-doi-thoai-dan-chu-giai-quyet-nhung-vuong-mac-tai-co-so-post461881.html