Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều nay (24/5), Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị; đồng thời có nhiều giải pháp quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ mới, khó, có tính chất phức tạp và những hạn chế yếu kém đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII chỉ ra. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại biên phòng được tăng cường. BĐBP tỉnh chủ động nắm, phân tích, đánh giá, xử lý tình hình địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đồng thời, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đảng viên có chuyển biến vững chắc.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” theo Chỉ thị 79-CT/BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Nghị quyết số 633-NQ/ĐU ngày 4/11/2022 của Đảng ủy BĐBP. Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng điều chỉnh, bổ sung 2 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết về công tác xây dựng cơ bản từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô đánh giá cáo những kết quả đạt được của Đảng ủy BĐBP tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp Đảng ủy BĐBP tỉnh đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: BĐBP tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh về công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá tình hình nội, ngoại biên, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố cơ sở chính trị, duy trì có hiệu quả các mô hình, chương trình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, hoạt động kết nghĩa Đồn - Trạm biên phòng, cụm dân cư 2 bên biên giới. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, làm tốt công tác quản lý giáo dục rèn luyện và phát triển đảng viên gắn với công tác sàng lọc đảng viên, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, đảm bảo an ninh, an toàn mọi hoạt động của BĐBP tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-phong/206073/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-so-ket-giua-nhiem-ky-2020-%E2%80%93-2025