Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Từ ngày 27 - 28/10/2022, tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Đây là hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng lần thứ hai do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức trong năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hơn 60 đồng chí là cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị này nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng tại các tổ chức đảng; giúp các đồng chí cấp ủy, cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp làm công tác đảng tại các tổ chức đảng kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động đảng ở cơ sở, nhất là cấp chi bộ.

Đặc biệt, thông qua hội nghị giúp nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở, nắm bắt được những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng, qua đó tham mưu cấp ủy, các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

“Hội nghị tập huấn công tác Đảng có rất nhiều nội dung quan trọng, vì vậy các đại biểu tham dự cần phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tập trung lắng nghe, chấp hành nghiêm nội quy học tập..., để học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ xây dựng Đảng, góp phần triển khai thực hiện tốt các quy định, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các cấp đã đề ra” - đồng chí Khổng Văn Ngư nhấn mạnh.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) giới thiệu Chuyên đề “Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng” với những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Theo nội dung chương trình tập huấn, trong 2 ngày từ ngày 27/10 đến ngày 28/10/2022, hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong điều kiện hiện nay”; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày Chuyên đề “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) giới thiệu Chuyên đề “Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của Đảng” tại hội nghị.

Các nội dung trên đã được các đại biểu thảo luận, đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc đặc biệt về công tác kiểm tra, giám sát để các báo cáo viên kịp thời giải đáp trong quá trình triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng tại cơ sở trong hoạt động thực tiễn...

Trước đó, trong hai ngày (18 và 19/8/2022), Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ và 60 cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Minh Hà

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/dang-uy-bo-tai-chinh-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2022-353032.html