Đảng ủy-Bộ tư lệnh Binh đoàn 15: Tôn vinh công nhân ưu tú giai đoạn 2017-2022

Chiều 5-8, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy-Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Chương trình tôn vinh công nhân ưu tú giai đoạn 2017-2022.

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Đảng ủy-Bộ tư lệnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Binh đoàn 15; đại biểu lãnh đạo các địa phương, các ban, sở, ngành của 2 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng; Bệnh viện Quân y 175, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, cùng 92 công nhân ưu tú được tôn vinh và các già làng, trưởng thôn tiêu biểu.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao giấy chứng nhận cho công nhân ưu tú.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao giấy chứng nhận cho công nhân ưu tú.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe những câu chuyện xúc động, sâu lắng thể hiện niềm tin, tình yêu lao động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của công nhân Binh đoàn 15 thông qua các tiết mục văn nghệ, phóng sự, giao lưu trực tiếp.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cho công nhân.

Đó là câu chuyện nỗ lực luyện tay nghề để giành các danh hiệu “Kiện tướng”, “Bàn tay vàng” của người công nhân trẻ Đoàn Văn Giáp (Công ty 78); chuyện vượt qua khó khăn trở thành một người công nhân giỏi, có thu nhập cao, gia đình hạnh phúc của chị Hoàng Thị Niệm (Công ty 715); người công nhân dân tộc Gia Rai Kpui Mol (Công ty Bình Dương) chiến thắng các hủ tục, thói quen lạc hậu để không chỉ trở thành người công nhân giỏi mà còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế.

Công nhân ưu tú giao lưu tại chương trình.

92 công nhân ưu tú được tôn vinh là những người lao động trực tiếp, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất được bình chọn từ 270 công nhân ưu tú của các đơn vị giai đoạn 2017-2022, đại diện cho hơn 15.000 lao động của toàn Binh đoàn 15. Dù ở trong hoàn cảnh nào họ cũng luôn phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chắt chiu từng dòng nhựa trắng, từng hạt cà phê, chia sẻ, đồng hành với quá trình trưởng thành, phát triển của đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, trong những năm qua, mặc dù binh đoàn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, song Đảng ủy-Bộ tư lệnh binh đoàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp; các mô hình, phong trào, cuộc vận động, góp phần giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ tay nghề và chăm lo đời sống cho công nhân.

Chương trình văn nghệ.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp tốt giữa Phong trào Thi đua Quyết thắng với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới", phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”… Qua đó, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mà 92 công nhân được tôn vinh hôm nay là những cá nhân xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất của binh đoàn.

Các già làng tại chương trình.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đơn vị; thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng và chăm lo đời sống cho công nhân. Đối với công nhân ưu tú phải tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu, rèn luyện, trở thành điển hình toàn diện hơn, xứng đáng với sự tôn vinh của tập thể.

Tại chương trình, thừa ủy quyền của cấp trên, Binh đoàn 15 đã công bố quyết định và trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cho các cá nhân của đơn vị; trao cúp và giấy chứng nhận cho 92 công nhân ưu tú được tôn vinh giai đoạn 2017-2022.

Trước đó, đại biểu dự chương trình và công nhân ưu tú đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-bo-tu-lenh-binh-doan-15-ton-vinh-cong-nhan-uu-tu-giai-doan-2017-2022-701925