Đảng ủy Bộ Y tế triển khai nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết số 28, Nghị quyết số 34, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết này và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023...

Ngày 5/5, tại Bộ Y tế, Đảng ủy Bộ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 34-NQ/TW về một số định hướng, chủ trương lớn về triển khai đường lối đối ngoại đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế- Thứ trưởng Bộ Y tế; Đồng chí Trần Văn Thuấn- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí trong Thường vụ Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Y tế, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên, Chi ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế...

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương là báo cáo viên của hội nghị.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các đồng chí Đảng viên tham gia hội nghị hôm nay nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các nội dung của các chuyên đề được báo cáo viên trình bày. Từ đó các cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, Đảng viên.

Thông tin tại hội nghị nêu rõ: Việc Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Mỗi giai đoạn có những điều kiện khác nhau nên yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng diễn ra liên tục, thường xuyên để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Nghị quyết các kỳ đại hội Đảng đều có nội dung, yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; trong đó Đại hội XIII xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo trung ương trình bày các Nghị quyết và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023 tại hội nghị.

Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở...

Các đảng viên tham dự hội nghị đã tiếp tục nghe quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TW về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương".

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu đã trao tặng bộ sách "Vang vọng lời nước non" cho Đảng ủy Bộ Y tế.

Đồng chí Đoàn Văn Báu đã trao tặng bộ sách “Vang vọng lời nước non” cho đại diện Đảng ủy Bộ Y tế.

Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Bộ sách "Vang vọng lời nước non" gồm 12 tập. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bộ sách được biên soạn nhằm phổ cập rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi từng tập sách đều lấy một câu văn của Bác Hồ thể hiện cô đúc nội dung chính của sách, giúp người đọc có điều kiện học tập, suy ngẫm về từng câu nói, câu viết theo từng chủ đề cụ thể. Mỗi câu được trích dẫn đều có chú thích đầy đủ nguồn dẫn để khi người đọc cần hiểu toàn diện hơn có thể dễ dàng tìm kiếm.

Thái Bình - ảnh Trần Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dang-uy-bo-y-te-trien-khai-nghien-cuu-quan-triet-cac-nghi-quyet-trung-uong-va-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-169230505211503654.htm