Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Canh Tý 2020, sáng nay (10/1), đoàn đại biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội do Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Doãn Hoàn làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn để tỏ long thành kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn được xây dựng từ những năm 1950, có 2.153 ngôi mộ liệt sĩ đã hy sinh trong cả 4 thời kỳ: Kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc, thời bình. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nơi an nghỉ của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Hiện còn 39 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Từ đầu năm 2019 đến nay, nghĩa trang này đã tiếp nhận nhiều hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang các mặt trận.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn cùng các đại biểu dâng hương

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn cùng các đại biểu dâng hương

Dâng hương và đặt vòng hoa tại các nghĩa trang, điểm di tích, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan TP bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân. Tiếp đó các thành viên trong đoàn đã thắp nén nhang lên các phần mộ liệt sỹ, bày tỏ niềm thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Tên tuổi và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ sẽ luôn trường tồn cùng non sông, đất nước. Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, khắc ghi, tiếp bước sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Phát biểu tri ân các anh hùng liệt sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Đức Thành khẳng định: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh, nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần công sức của mình xây Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đơn vị thường xuyên quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; tăng cường phối hợp giữa các Ban của Đảng ủy Khối với cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc, nắm chắc tình hình hoạt động cơ sở, kịp hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cơ sở.

Các bạn thanh niên thuộc Đoàn Khối các cơ quan TP thắp hương tại các mộ liệt sỹ

Ngoài ra, theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, các đoàn thể đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị; tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể Khối hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dang-uy-khoi-cac-co-quan-thanh-pho-ha-noi-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-362285.html