Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy VKSND tối cao hỗ trợ, tặng quà người dân vùng lũ Quảng Trị

Thực hiện chương trình hoạt động chính trị, an sinh xã hội, kết nối nhân ái về với người dân vùng lũ, trong hai ngày 11 – 12/11/2020, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy VKSND tối cao và Báo Bảo vệ pháp luật đã tổ chức hoạt động hỗ trợ, trao quà tình nghĩa tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Đây là quê hương của đồng chí Trần Hữu Dực, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao, nguyên Bí thư Liên chi cơ quan Trung ương - tiền thân của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn công tác do đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, theo dõi Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao dẫn đầu.

Cùng tham gia công tác với đoàn, có đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Đức Nam – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Hữu Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Phan Thị Kim Hoa – Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, cùng một số cán bộ của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao và Báo Bảo vệ pháp luật.

 Đoàn công tác Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng ủy Báo Bảo vệ pháp luật tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Đoàn công tác Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng ủy Báo Bảo vệ pháp luật tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Trước khi về tại xã Triệu Thuận thực hiện các hoạt động chính trị, an sinh xã hội, Đoàn công tác (đại diện Báo Bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương và nhà tài trợ) đã đi tiền trạm, tặng quà 10 gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ - Đây là các gia đình được cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Triệu Thuận bình chọn để giới thiệu với Đoàn công tác dự kiến xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa.

Đoàn công tác của Báo Bảo vệ pháp luật, nhà tài trợ và đại diện chính quyền địa phương đã tiền trạm, tới tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ và khảo sát 10 hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn ở xã Triệu Thuận để xây nhà tình nghĩa.

Trong thời gian vừa qua, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5, số 9, cùng với 5 lần ngập lụt trên diện rộng, với cường độ mưa và ngập lụt lớn, lũ trên các sông trong vùng dâng như Thạch Hãn lên rất nhanh, không chỉ gây ngập lụt nghiêm trọng mà lũ còn cuốn trôi nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Nhiều khu vực trong xã bị cô lập, thiếu lương thực và nước uống nhiều ngày, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, ngoài hàng trăm hộ gia đình thiệt hại do bão lụt, đã có 40 hộ dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản, trong đó chủ yếu là các hộ nghèo, già cả, neo đơn.

Trước thực tế này, trong ngày 11/11, Đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực; tổ chức trao tặng hiện vật, tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ; tặng quà học sinh nghèo hiếu học và tặng biển tượng trưng để xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Triệu Thuận. Cùng với đó, Đoàn công tác đã trao cuốn sách “Bước qua bước thù”, hồi ký của đồng chí Trần Hữu Dực tặng chính quyền xã Triệu Thuận và Lãnh đạo Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Trần Hữu Dực.

Đoàn công tác trao biển tượng trưng 500 triệu đồng kinh phí xây dựng 10 căn nhà cho 10 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Triệu Thuận.

Cụ thể: Đoàn công tác đã trao tặng biển tượng trưng 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho 10 hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã; 40 suất quà bằng hiện vật và tiền mặt (500 ngàn đồng/suất) cho 40 hộ dân nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt ngập lụt vừa qua; 40 suất quà là các tập vở viết, hộp bút và tiền mặt (500 ngàn đồng/suất) tặng 40 học sinh nghèo hiếu học ở trường Tiểu học, Trung học cơ sở Trần Hữu Dực; trao tặng 60 triệu đồng kinh phí hỗ trợ tu bổ Nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực.

Riêng việc lựa chọn 10 hộ gia đình nghèo tại xã Triệu Thuận do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã Triệu Thuận bình xét công khai, công bằng; sau đó nhà tài trợ (Vietcombank) sẽ chuyển đầy đủ, trực tiếp 500 triệu đồng về xã Triệu Thuận để triển khai xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm đúng đối tượng, không được thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Triệu Thuận.

Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Vũ Đức Nam - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Triệu Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ dâng hương và trao tặng quà tình nghĩa, đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng đã thông báo với chính quyền và người dân địa phương kết quả thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời khẳng định những đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Hữu Dực trong quá trình suốt quá trình hoạt động cách mạng. Đồng chí Trần Hữu Dực, người con ưu tú của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa I, II, III, IV; Viện trưởng VKSND tối cao (1976-1981), nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. Với những công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng, đồng chí Trần Hữu Dực đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đã đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa của Đoàn công tác Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng ủy Báo Bảo vệ pháp luật và các nhà hảo tâm, nhà tài trợ thực hiện tại xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị.

Đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng ghi sổ lưu niệm tại nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực.

Trong sổ lưu niệm, đồng chí Sơn Minh Thắng viết: “Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Trần Hữu Dực, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn công tác của Đảng ủy khối và Đảng ủy VKSND tối cao kính viếng dâng hoa tươi, thắp nén hương trước linh hồn của cụ và báo cáo với cụ kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan TW lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp” .

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao ghi sổ lưu niệm tại nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực.

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đã ghi lại những dòng cảm xúc trong cuốn Sổ tại nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến viết: Đồng chí Trần Hữu Dực là nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối đã suốt đời cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ nội vụ, con trai của đồng chí Trần Hữu Dực đã xúc động ghi nhận những tình cảm của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng ủy Báo Bảo vệ pháp luật cùng thành viên đoàn công tác đã dành cho gia đình, chính quyền và người dân địa phương.

Đồng chí Trần Hữu Thắng cho biết con cháu gia đình Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực sẽ luôn phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, noi gương cha ông, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, xứng đáng với phẩm chất, nhân cách của đồng chí Trần Hữu Dực, truyền thống cách mạng, kiên trung bất khuất của đất và người Triệu Thuận – Triệu Phong.

Đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng (bìa phải) và đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao (bìa trái) trao tặng kinh phí tu bổ nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Thuận Nguyễn Ngọc Tiến đã ghi nhận và cảm ơn Đoàn công tác đã vượt qua quảng đường dài khó khăn, bất chấp trời mưa to, gió lớn về tại địa phương thực hiện các hoạt động chính trị, an sinh xã hội, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn trước mắt sau những ngày bị ngập lụt nặng nề.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Thuận cũng cho biết, hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn luôn tổ chức ngày truyền thống tại nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực, để Đảng viên, cán bộ, nhân dân và học sinh ôn lại truyền thống, học tập và noi theo tấm gương đồng chí Trần Hữu Dực. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, cùng nhân dân trên địa bàn vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn, tu bổ nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân và học sinh về thăm, học tập và làm theo tấm gương người cộng sản kiên trung Trần Hữu Dực.

Đoàn công tác của Báo Bảo vệ pháp luật đã tới thăm, gửi tặng quà 12 gia đình cán bộ, công chức VKSND tỉnh Quảng Trị bị nhiều thiệt hại do các đợt mưa lũ vừa qua

Cùng trong dịp công tác tại Quảng Trị, Đoàn của Báo Bảo vệ pháp luật đã tới thăm, gửi tặng quà 12 gia đình cán bộ, công chức VKSND tỉnh Quảng Trị bị nhiều thiệt hại do các đợt mưa lũ vừa qua. Giá trị mỗi suất quà tuy nhỏ (1 triệu đồng/suất), nhưng là tấm lòng, là tình cảm của Báo Bảo vệ pháp luật với mong ước toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát hai cấp của tỉnh Quảng Trị tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác:

Đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng tặng chính quyền xã Triệu Thuận và Lãnh đạo trường Tiểu học, THCS Trần Hữu Dực cuốn hồi ký “Bước qua đầu thù” của đồng chí Trần Hữu Dực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật trao tặng 5.000 quyển vở học sinh cho trường Tiểu học, THCS Trần Hữu Dực.

Đồng chí Trần Hữu Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Triệu Thuận

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật tặng quà học sinh nghèo hiếu học xã Triệu Thuận.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa - Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học trường THCS Trần Hữu Dực.

Đảng ủy VKSND tối cao và Báo Bảo vệ pháp luật tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Triệu Thuận.

Tổng biên tập Nguyễn Văn Thắng và Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị Trần Hưng Bình tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Triệu Thuận.

Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường tiểu học, THCS Trần Hữu Dực

Đoàn công tác Báo Bảo vệ pháp luật vận chuyển quà tặng các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của Báo Bảo vệ pháp luật, nhà tài trợ và đại diện chính quyền địa phương đã tiền trạm, tới tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ và khảo sát 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Triệu Thuận để xây nhà tình nghĩa.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 (Quảng Trị).

Hoàng Long - Bùi Tiến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong-va-dang-uy-vksnd-toi-cao-ho-tro-tang-qua-nguoi-dan-vung-lu-quang-tri-97580.html