Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An quán triệt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa

Hội nghị quán triệt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng văn hóa của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 75 điểm cầu thuộc cụm và tổ chức cơ sở Đảng với hơn 4.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MH

Sáng 24/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 75 điểm cầu thuộc cụm và tổ chức Đảng cơ sở với hơn 4.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: M.H

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, T.S Tống Đức Thảo - Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thông tin những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí, chức năng, tính chất và sức mạnh “mềm” của văn hóa Việt Nam: “Văn hóa còn dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, T.S Tống Đức Thảo cũng nêu một số vấn đề liên hệ giữa chuyên đề được quán triệt với văn hóa và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, văn hóa và kinh doanh có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ với nhau.

T.S Tống Đức Thảo - Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt các chuyên đề. Ảnh: M.H

Mục đích đầu tiên của doanh nghiệp là lợi nhuận, nhưng văn hóa, đạo đức kinh doanh, chữ tín, niềm tin tưởng của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; cùng đó hoạt động kinh doanh và hình ảnh của doanh nghiệp cũng góp phần quảng bá, giới thiệu và lan tỏa văn hóa con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

T.S Tống Đức Thảo làm rõ các yếu tố tạo ra văn hóa doanh nghiệp. Đó là hành vi ứng xử, phong cách và đường lối hành động của mỗi doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung; Văn hóa doanh nghiệp là xây dựng các giá trị chung dựa trên chữ tín, niềm tin về chiến lược kinh doanh trong xu thế hội nhập và toàn toàn cầu hóa; tạo môi trường làm việc, sinh hoạt tốt cho người lao động; xây dựng phong tục, tập quán sinh hoạt, làm ăn của doanh nghiệp…

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: M.H

Về giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trước hết phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng cho đội ngũ doanh nhân, công nhân, lao động; từ đó, tạo thay đổi hành vi, hành động tự giác của doanh nhân, người lao động.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân, công nhân thượng tôn pháp luật, giữ chữ tín, thương hiệu, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh và chăm lo công tác an sinh xã hội.

Cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng tham gia hội nghị. Ảnh: M.H

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ, năng lực, kỹ năng kinh doanh, am hiểu pháp luật, tư duy hội nhập, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển của doanh nghiệp.

Về phía cấp ủy, các cơ quan Nhà nước các cấp tích cực chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung ứng các dịch vụ công tốt nhất cho doanh nghiệp; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, lan tỏa các điển hình văn hóa doanh nghiệp, gắn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

Cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia hội nghị. Ảnh: M.H

Hội nghị cũng được quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: M.H

Trên cơ sở học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt 2 chuyên đề này gắn việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-nghe-an-quan-triet-chuyen-de-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-hoa-va-xay-dung-nen-van-hoa-moi-xa-hoi-chu-nghia-post271865.html