Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

* Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sởĐến nay, có 32 tổ chức đảng trong số 35 đảng bộ (gồm 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, ba đảng bộ cơ sở) trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 91,43%. Trong số các đơn vị đã tổ chức đại hội nêu trên, có bảy đảng bộ tổ chức đại hội đại biểu; 25 đảng bộ, chi bộ tổ chức đại hội toàn thể đảng viên. Tổng số đảng viên, đại biểu được triệu tập dự đại hội là 2.512 đồng chí, số tham dự đại hội là 2.482 đồng chí, đạt tỷ lệ dự đại hội là 98,81%.

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, hầu hết các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm trong thời gian một ngày; chương trình đại hội gọn, bảo đảm nội dung. Một số đảng bộ lớn có phiên trù bị, thời gian tổ chức đại hội và rút kinh nghiệm diễn ra trong khoảng 1,5 ngày. Báo cáo chính trị trình đại hội được hầu hết các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm kết cấu, bố cục, đánh giá đúng kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, nêu rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát tình hình của đảng bộ, yêu cầu của cấp ủy cấp trên. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các ý kiến tham luận tại đại hội được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, có chất lượng. Có tổng số 139 tham luận tại các đại hội, trung bình mỗi đại hội đảng bộ cơ sở có khoảng bốn tham luận, nơi nhiều nhất là chín tham luận. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc theo quy trình năm bước. Việc bầu cử tại đại hội đúng nguyên tắc, quy trình theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm yêu cầu, 100% các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 42,29% đồng chí cấp ủy viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 28,32% đồng chí có trình độ trung cấp. Tỷ lệ nữ trong cấp ủy là 17,92%, trong ban thường vụ là 9,43%. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy là 11,83%, trong ban thường vụ là 7,55%. Tỷ lệ tham gia cấp ủy lần đầu là 20,43%.

* Sáng 12-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân (TP Hải Phòng) lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 245 đại biểu. Đây là đảng bộ được Thành ủy Hải Phòng chọn tổ chức đại hội điểm khối quận.

Trong 5 năm qua, quận Lê Chân cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu; nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, về trước thời gian như: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư, giảm nghèo… Công tác cải cách hành chính chuyển biến rõ nét, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Quận cũng đã chủ động ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương… Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ quận Lê Chân xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển quận trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 20%/năm trở lên; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 20%; tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại chiếm 80%; thu ngân sách tăng hơn 15%/năm so kế hoạch được giao. Quận xác định ba mũi đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên động lực phát triển kinh tế dịch vụ - thương mại cao cấp; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Ngày 12-6, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên (Nam Định) lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đây là đảng bộ được Tỉnh ủy Nam Định chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Trong 5 năm qua, huyện Ý Yên có 16 trong số 17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11,5%/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 340 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Huyện đã về đích nông thôn mới vào năm 2018, sớm hơn hai năm so kế hoạch. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đề ra các mục tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân từ 9 đến 9,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm vào năm 2025. Huyện cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Để đạt được các chỉ tiêu, thời gian tới, huyện Ý Yên tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế phát triển toàn diện kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại hội bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

* Sáng 12-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là đảng bộ được Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội điểm và trực tiếp chỉ đạo, rút kinh nghiệm. Dự đại hội có 285 đại biểu đại diện cho hơn 7.500 đảng viên đến từ 43 tổ chức cơ sở đảng.

5 năm qua, Đảng bộ quận Thanh Khê đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ 11 đã đề ra; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Đảng bộ quận đã tổ chức quán triệt kịp thời, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của nhiều tổ chức và cá nhân…

Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận xác định tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là ngành thương mại, dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tái thiết đô thị, xây dựng đời sống văn hóa - xã hội văn minh, hiện đại, môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tích cực xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44841502-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-t-u-rut-kinh-nghiem-dai-hoi-diem-cap-co-so.html