Đảng ủy Quân chủng PKKQ tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW

Phó CN Tổng cục Chính trị lưu ý, cần hiểu sâu về nội dung, hiểu rõ về đối tượng, nắm chắc, linh hoạt về phương pháp để nâng cao chất lượng GD chính trị.

Sáng ngày 09/5, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Vũ Văn Kha - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Quyến nhấn mạnh: “Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; là biện pháp cơ bản, chủ yếu nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ truyền thống của quân đội, đơn vị; xây dựng bản lĩnh chính trị tinh thần, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng xây dựn các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu khai mạc.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngày 31/3/2011, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị số 124-CT/QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Năm 2013, Tổng Cục Chính trị triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, nhằm đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Chỉ thị số124 và Đề án được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt triển khai đồng bộ, toàn diện.

Nội dung giáo dục được thực hiện thống nhất, hình thức, phương pháp giáo dục được đổi mới có hiệu quả, trình độ năng lực, phương pháp của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị chuyển biến rõ rệt, chất lượng công tác giáo dục chính trị của Quân chủng không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng, bảo đảm cho Quân chủng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số124 và Đề án ở một số đơn vị còn bộc lộ những bất cập, hạn chế, yếu kém, làm ảnh hưởng đến nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của hội đồng và chất lượng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Do đó, việc tổ chức Hội nghị Tổng kết là nội dung quan trọng, thiết thực, nhằm giúp cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người thực thi, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, làm rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn...”.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chính trị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án, công tác giáo dục chính trị của Quân chủng đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ; có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách quân nhân; giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng theo báo cáo, 100% cán bộ giảng dạy chính trị đạt yêu cầu, trong đó 85,7% khá, giỏi, tăng so với trung bình chung chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị giai đoạn 2013-2018 là 9,18%. Kết quả học tập chính trị của bộ đội 10 năm (2013-2023), qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó trung bình chung 84,5% khá, giỏi, tăng so với trước khi triển khai thực hiện Đề án là 8,5%.

Tại hội nghị, đại diện các Sư đoàn cũng trình bày báo cáo tham luận, không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, ưu điểm, kết quả đạt được; mà còn chỉ ra những vấn đề còn yếu kém, hạn chế, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Đại diện các Sư đoàn trình bày báo cáo tham luận.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, cơ quan chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ và đạt được hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Quân chủng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 và Đề án; tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; định hướng đúng đắn tư tưởng cho bộ đội, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” cùng với tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng lưu ý, cần hiểu sâu về nội dung, hiểu rõ về đối tượng để có cách tiếp cận phù hợp, đồng thời nắm chắc, linh hoạt về phương pháp triển khai, vừa giáo dục chính quy các nội dung đã được thống nhất ở các đơn vị và toàn quân, vừa kết hợp mời các chuyên gia, củng cố kiến thức cho người học. Thông qua giáo dục chính trị, bồi dưỡng về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thế giới quan, phương pháp luận; quán triệt, truyền bá, triển khai các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, chuyển hóa nhận thức thành hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

Cụ thể, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị: “Trước hết, về nhận thức giáo dục chính trị, đây không phải trách nhiệm riêng của cán bộ chính trị. Giáo dục chính trị là sự tổng hòa của tất cả các giải pháp. Và trong đó, rất nhiều lực lượng tham gia... Cho nên, giáo dục chính trị trước hết về mặt nhận thức là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, của chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên... Và để làm được điều đó, phải huy động các lực lượng, mọi người cùng tham gia.

Thứ hai, phải hiểu sâu về nội dung, hiểu rõ về đối tượng, nắm chắc phương pháp thì mới có thể làm tốt công tác giáo dục chính trị.

Thứ ba, về mặt phương pháp, phải linh hoạt trong các phương pháp giáo dục chính trị. Với những nội dung thuộc chương trình giáo dục chính trị cơ bản, chúng ta phải tổ chức trên hội trường, kết hợp giữa giáo dục với trình chiếu hợp Powerpoint... Khi diễn giải một vấn đề, phải có lý luận để thể hiện nhưng cũng phải có thực tiễn để minh chứng cho vấn đề, viện dẫn những vấn đề cụ thể, để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ...”.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Về mặt nội dung, giáo dục chính trị phải làm tròn chức năng của mình, tức là phải quán triệt, truyền bá, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó còn có các yếu tố về mặt thể chế, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, các quy định của quân đội, các chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan trong quân đội...

Không chỉ truyền bá, quán triệt mà thông qua đó, phải chuyển hóa thành nhận thức, hành động cụ thể của cán bộ, chiến sĩ. Trong thực tiễn khi hoạt động, chúng ta bổ sung, phát triển quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của đất nước. Chính hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ giúp cho Quân ủy Trung ương có tổng kết, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách chiến lược trong xây dựng quân đội, phát triển lý luận...

Bên cạnh đó, thông qua giáo dục chính trị, phải bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho cán bộ, chiến sĩ để thực sự Quân đội là một trường tổng hợp. Khi vào bộ đội, 2 năm nghĩa vụ, coi như tốt nghiệp một trường tổng hợp, chiến sĩ rắn rỏi, có thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương rất tốt, có nhận thức chững chạc hơn nhiều so với thanh niên chưa vào quân ngũ... Ở một số nước tiên tiến còn quy định tất cả công dân phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đây là những vấn đề về mặt nội dung mà tôi rất mong chúng ta tập trung trong giai đoạn tới”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh việc quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Cùng với quan tâm cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị, Quân chủng cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến và Trung tướng Vũ Văn Kha trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Sau khi Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng công bố Quyết định khen thưởng, đồng chí Chính ủy Quân chủng, đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng và các đại biểu đã đại diện trao tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, bằng khen của Tổng Cục Chính trị cho các tập thể, cá nhân.

Kết thúc phần thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham quan các gian trưng bày phục vụ công tác giáo dục chính trị của các đơn vị.

Một số hình ảnh tham quan gian trưng bày:

Bài và ảnh: Mộc Hương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/dang-uy-quan-chung-pkkq-tong-ket-12-nam-thuc-hien-chi-thi-124-ctqutw-post234978.gd