Đặng Văn Lâm, De Gea của đội tuyển Việt Nam

'Lâm tây' đã có màn thể hiện rất ấn tượng ở trận gặp đội tuyển Thái Lan với những tình huống cứu thua xuất sắc, qua đó giúp đoàn quân HLV Park Hang-seo tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng G sau khi lượt thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khép lại.

Có thể nói rằng, đội tuyển Việt Nam đã khép lại năm 2019 với trận đấu vô cùng khó khăn trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ở Mỹ Đình vào tối qua.

Ở cuộc chạm trán rất căng thẳng đó, các học trò HLV Akira Nishino đã cơ hội lớn để vươn lên dẫn trước sau khi trọng tài Ahmed Al-Kaf cho “Voi chiến” hưởng quả 11m vào phút 31.

Tuy nhiên trên chấm 11m, Theerathon Bunmathan đã không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Ngoài tình huống đó, Đặng Văn Lâm còn có những pha ra vào và phản xạ rất tốt để giúp đoàn quân HLV Park Hang-seo giữ lại 1 điểm ngay trên sân nhà để tiếp tục duy trì lợi thế giành vé vào vòng loại thứ ba.

Dù vậy sau trận đấu, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng công sức của toàn đội: "Trước đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất tốt và có được 1 điểm trên sân nhà, qua đó duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Trước mỗi lần ra sân, HLV trưởng đều chỉ ra những khuyết điểm, ưu điểm của đội tuyển để các cầu thủ thực hiện sự thay đổi.

Hiện tại, mục tiêu cá nhân của tôi là thi đấu tốt từng trận một trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Vươn đến World Cup là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào. Vậy hãy cứ mơ đi và chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một trên sân cỏ."

Chứng kiến những tình huống phản xạ xuất sắc của Đặng Văn Lâm, nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã ví von như thủ môn nổi tiếng là David de Gea, “người gác đền” của đội bóng Manchester United.

De Gea cũng là “người gác đền” mà thủ môn Đặng Văn Lâm rất thích khi Lâm “Tây” thường chọn cách xem lại highlight các tình huống cứu thua, cách họ chọn vị trí trong những tình huống đá phạt trực tiếp hoặc phạt góc như thế nào để học hỏi.

Có thể, người hâm mộ Việt Nam không thường thấy Văn Lâm bỏ khung thành để lao lên cản phá bóng ở màu áo đội tuyển, thế nhưng, điều này đã được thủ môn Việt kiều này thể hiện khi thi đấu cho Muangthong United ở mùa giải vừa qua.

Còn nhớ, tại vòng 22 Thai League khi Muangthong United giành chiến thắng 2-0 trước Nakhon Ratchasima trên sân nhà SCG, Đặng Văn Lâm đã tái hiện pha cứu thua nổi tiếng của Manuel Neuer.

Từ đường chuyền bóng về bất cẩn của hậu vệ Muangthong United, Văn Lâm đã lao ra phá bóng ngay trước mặt chân sút đội bạn, sau đó lại tiếp tục băng ra khỏi vòng cấm để đoạt bóng trước áp lực từ một cầu thủ khác của đội khách.

Chứng kiến tình huống tuyệt vời này, các khán giả đã vỗ tay tán thưởng dành cho thủ môn số 1 tuyển Việt Nam.

Sau khi tình huống này được CLB Muangthong United chiếu lại trên mạng xã hội, thủ môn Văn Lâm đã được người hâm mộ Thái Lan khen tặng. Thậm chí, nhiều cổ động viên đội bóng Thái Lan và Việt Nam đã gọi Văn Lâm biệt danh là “Neuer Việt Nam”.

Thật sự, nếu nhìn vào màn thể hiện của Văn Lâm tối qua, thì biệt danh Neuer Việt Nam” là không có gì quá lời, bởi thủ môn mang hai dòng máu này xứng đáng nhận được những lời ca ngợi như thế.

Trong thời gian qua, dưới sự huấn luyện của thủ môn nổi tiếng Alexander Lopes, có thể thấy Văn Lâm đã khắc phục rất tốt những điểm yếu trước đó của mình như khả năng chọn vị trí, hay các tình huống ra vào thiếu sự dứt khoát.

Với sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm, HLV Park Hang-seo và người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tốt cho ĐTQG tại hành trình ở vòng loại World Cup 2022.

Viết Đà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dang-van-lam-de-gea-cua-doi-tuyen-viet-nam-125983.html