Đặng Văn Lâm nghỉ thi đấu hết năm 2021 vì chấn thương vai

Đặng Văn Lâm sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương vai và không thể tham dự các trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam trong năm 2021.

Thủ môn Đặng Văn Lâm phải nghỉ hết năm 2021 vì chấn thương vai. (Ảnh: Cerezo Osaka)

Thủ môn Đặng Văn Lâm phải nghỉ hết năm 2021 vì chấn thương vai. (Ảnh: Cerezo Osaka)

Trang chủ Cerezo Osaka xác nhận, thủ môn Đặng Văn Lâm đã dính chấn thương vai trong lúc luyện tập hôm 13/9 và sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Tuy nhiên, đội bóng Nhật Bản không cho biết thủ môn sinh năm 1993 có phải phẫu thuật hay không.

Chấn thương này sẽ khiến Đặng Văn Lâm không thể tham dự các trận đấu còn lại của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm nay gặp Trung Quốc (7/10), Oman (12/10), Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Thủ môn 28 tuổi cũng sẽ không thể thi đấu tại AFF Cup 2020, giải đấu đã lùi lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022. Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày mai (21/9).

Đặng Văn Lâm sẽ phải chờ đến khoảng tháng 1 năm 2022 mới có thể trở lại sân cỏ. Nếu may mắn, thủ môn này có thể cùng ĐT Việt Nam tham dự các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 trong năm mới gặp Australia (27/1/2022), Trung Quốc (1/2/2022), Oman (24/3/2022) và Nhật Bản (29/3/2022).

Chấn thương của Lâm “Tây” đã khiến HLV Park Hang Seo phải triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới gặp Trung Quốc và Oman.

Lần gần nhất Đặng Văn Lâm ra sân thi đấu là hôm 7/9 khi trấn giữ khung thành trong trận gặp Australia tại Mỹ Đình. Sau đó, thủ môn sinh năm 1993 đã chia tay ĐT Việt Nam để trở về Nhật Bản phục vụ Cerezo Osaka và dính chấn thương trong lúc luyện tập./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dang-van-lam-nghi-thi-dau-het-nam-2021-vi-chan-thuong-vai-892083.vov