Đặng Văn Lâm thấp thỏm trong 'chế độ chờ'

Dù được CLB Cerezo Osaka đăng ký thi đấu J-League 2021 song thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể sang Nhật do quy định phòng chống dịch Covid-19 ngặt nghèo.

Đặng Văn Lâm đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, với 1 năm chưa được thi đấu đỉnh cao

Đặng Văn Lâm đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, với 1 năm chưa được thi đấu đỉnh cao

Không lâu sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Muangthong Utd (Thái Lan) hồi đầu tháng 1, Đặng Văn Lâm được CLB Cerozo Osaka ký hợp đồng sơ bộ, đăng ký thi đấu J-League và trao cho chiếc áo đấu số 1.

Tuy nhiên đã hơn 1 tháng trôi qua, thủ môn sinh 1993 vẫn chưa thể hội quân cùng đội bóng mới do quy định phòng chống dịch ngặt nghèo mà Nhật Bản đang áp dụng. Không riêng Văn Lâm, 3 ngoại binh khác mà Cerezo Osaka chiêu mộ hồi đầu mùa giải cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Vì vậy, Cerezo Osaka hiện đang thi đấu với 1 ngoại binh duy nhất. Đội vừa có chiến thắng quan trọng 4-1 trước Yokohama ở vòng 5 để cắt đứt chuỗi 2 trận toàn thua, qua đó tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng J-League.

Về phần mình, Đặng Văn Lâm vẫn đang phải tự tìm sân tập để duy trì thể lực cũng như phong độ, dưới sự hướng dẫn của người đại diện Andrey Grushin - vốn xuất thân là thủ môn của Spartak và Dynamo Moscow - trong lúc chờ có chuyến bay từ Thái Lan sang Nhật Bản.

Việc Văn Lâm rời xa môi trường thi đấu chuyên nghiệp quá lâu (từ tháng 3-2020 đến nay) mang đến nỗi lo cho HLV Park Hang-seo cũng như đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022 sẽ lăn bóng trở lại vào tháng 6 tới.

Chưa kể, do thuộc biên chế Cerezo Osaka nên thủ môn này chỉ có thể hội quân cùng ĐT Việt Nam vào quãng nghỉ FIFA Day.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dang-van-lam-thap-thom-trong-che-do-cho-post460692.antd