Đăng video 'mát mẻ' trên facebook sẽ bị phạt tù 15 năm?

Hành vi đăng tải các video khỏa thân trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự với mức phạt cao nhất là 15 năm tù giam.

Mới đây, một tài khoản Facebook tên L.T.T đã đăng vào nhiều nhóm Facebook có đông thành viên với lời mời gọi: "Đúng 20h đêm nay, mọi người vào trang này để xem mình live stream nhé. Sẽ quẩy hết mình". Và đúng hẹn, fanpage có tên "Kênh 69+" đã phát trực tiếp đoạn video có nhân vật chính là một cô gái trẻ ăn mặc khêu gợi, dần dần trút bỏ quần áo trong những lời "cổ vũ" nhiệt tình từ người xem.

Chỉ trong 9', đoạn live video từ fanpage này đã thu hút khoảng 5.000 người xem cùng rất nhiều lời bình luận khiếm nhã. Việc người dùng Facebook tiếp xúc quá nhiều với những hình ảnh đồi trụy sẽ làm mất đi độ nhạy cảm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cảm giác và cảm xúc. Dù chưa có tài liệu khoa học nào chứng minh nhưng thực tế đã có nhiều trường hợp vì xem quá nhiều nội dung sex dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Nhiều fanpage phát trực tiếp các đoạn video ăn mặc khêu gợi, khỏa thân với mục đích xấu (Ảnh: Zing).

Nhiều fanpage phát trực tiếp các đoạn video ăn mặc khêu gợi, khỏa thân với mục đích xấu (Ảnh: Zing).

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Pháp luật Plus vừa có cuộc trao đổi nhanh với luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc lợi dụng mạng viễn thông, mạng internet nhằm mục đích tuyên truyền kích động các hành vi dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

"Tại điểm b, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đã quy định rõ vấn đề này. HĐối với hành vi đưa những hình ảnh sexy lên mạng, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự" - ông Cường cho biết.

Điểm b, khoản 4, Điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định: Hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc mà chưa tới mức nguy hiểm cho xã hội thì sẽ bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Các cá nhân có hành vi đăng tải các video với mục đích thực hiện việc truyền bá (phổ biến) cho người khác biết các vật phẩm có tính chất đồi trụy, làm ra vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy như tạo ra các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô, hoặc khiêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô qua việc chụp ảnh, quay phim… sau đó, phát tán những bức ảnh, video nói trên với số lượng lớn, đến với nhiều người, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý dư luận, ảnh hưởng đến cuộc sống, suy nghĩ của giới trẻ hoặc gây hậu quả khác nguy hiểm cho xã hội thì hành vi nói trên có thể bị xử lý hình sự về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Theo quy định tại Điều 253 BLHS, hành vi đăng tải các video khỏa thân trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" với mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm và mức phạt cao nhất là 15 năm tù giam.

Như vậy, việc đăng tải các hình ảnh, video có tính chất dâm ô, đồi trụy… lên mạng xã hội Facebook thì tùy vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đây là sự “cảnh báo” đối với các bạn trẻ có lối sống phóng túng, ăn chơi phải tỉnh táo khi đăng tải hình ảnh hay video có tính chất “nóng” lên mạng xã hội Facebook, một hành vi tưởng như vô hại nhưng lại phải trả giá rất đắt.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dang-video-mat-me-tren-facebook-se-bi-phat-tu-15-nam-d16779.html