Đảng viên chung sức xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ðảng bộ huyện Long Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị, đặc biệt luôn chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, nhiều phong trào được triển khai thuận lợi, thành công, bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong xây dựng NTM, xã An Nhứt hiện chú trọng nâng cao đời sống của người dân. Trong ảnh: Mô hình trồng lan của hộ ông Trần Thanh Phương, ấp An Đồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong xây dựng NTM, xã An Nhứt hiện chú trọng nâng cao đời sống của người dân. Trong ảnh: Mô hình trồng lan của hộ ông Trần Thanh Phương, ấp An Đồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

“ĐẦU TÀU” CỦA ẤP

Chúng tôi đến ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền vào ngày cuối tháng 2 và nhận thấy có nhiều đổi thay. Những con đường bê tông khang trang, nhiều đường chính rộng rãi, hai làn xe ô tô chạy băng băng. Những con hẻm cũng được đổ bê tông, ô tô vào tận sân nhà. Ông Nguyễn Văn Xuân, Bí thư Chi bộ ấp đang cùng ông Lê Văn Mong (tổ 6) chỉnh lại bóng đèn trước ngõ. Ông Mong khoe: “Con đường vô nhà tôi trước đây chỉ bằng phân nửa, trời mưa thì sình lầy, trời nắng thì bụi mù. Khi ông Xuân và các cán bộ thôn đến vận động, mỗi nhà đều đồng ý lùi vào từ 0,5-1m. Đường đổ bê tông, có cống thoát nước sạch sẽ. Mới đây, các hộ tiếp tục góp tiền lắp 19 cột đèn chiếu sáng, bộ mặt thôn xóm càng khang trang hơn”.

Ông Xuân giải thích, ban đầu, việc vận động bà con hiến đất mở hẻm không dễ. Chi bộ ấp đã vận động 19 đảng viên nêu gương. Gia đình ông Xuân chủ động phá hàng rào cũ, lùi vào 2m, chiều dài 30m. Nhờ đó, các hộ dân khác cũng noi theo.

An Hòa là 1 trong 4 ấp của xã An Nhứt đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM. Hiện nay, cả 5 tuyến đường trục thôn xóm với tổng chiều dài 2,9km và 30 tuyến đường ngõ, hẻm với tổng chiều dài hơn 6,5km trên địa bàn xã đã được bê tông hóa. Người dân tự nguyện hiến 5.274m2 đất với giá trị hơn 3,1 tỷ đồng. Từ một xã thuần nông có điểm xuất phát thấp, cuối năm 2015 xã An Nhứt đã được công nhận xã NTM.

Tương tự, tại xã Phước Hưng, 19/19 tiêu chí xây dựng NTM đã hoàn thành. Với 310 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ, ngay khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM năm 2016, Đảng bộ xã Phước Hưng đã quán triệt mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình. Nhận định 2 tiêu chí: y tế và môi trường khó thực hiện ở địa phương, Đảng bộ xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các chi bộ, đoàn thể, đảng viên được giao nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay thực hiện. Nhờ đó, trong 6 tháng cuối năm 2018, xã Phước Hưng đã vận động được gần 7.000 người tham gia BHYT, nâng tổng số người tham gia BHYT toàn xã lên gần 22.000 người, đạt tỷ lệ 85,2%, hoàn thành tiêu chí y tế. Đối với tiêu chí môi trường, ngoài việc xử lý triệt để các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm, xã còn vận người dân đăng ký đổ rác đúng nơi quy định; dọn vệ sinh nhà cửa, đường xóm hàng tuần. Trong 2 năm qua, xã Phước Hưng đã bê tông hóa 64 tuyến đường liên tổ, liên ấp với tổng chiều dài hơn 23km; người dân đã hiến trên 3.000m2 đất với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Cuối năm 2018, xã Phước Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và đang chờ UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẢNG VIÊN

Kết quả từ thực tế triển khai phong trào xây dựng NTM ở các xã tại huyện Long Điền cho thấy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Cán bộ, đảng viên đồng thuận, nêu gương, từ đó tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình, bà con lối xóm hiểu và làm theo. Nhiều đảng viên tuổi đã cao nhưng vẫn tâm huyết, động viên con cháu đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương. Có những đảng viên, gia đình đời sống còn khó khăn, chưa dư dả nhiều nhưng vẫn hiến hàng chục, hàng trăm mét vuông đất, trích lương hưu đóng góp xây dựng các công trình NTM…

Đồng chí Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền nhận xét, trước khi bắt tay xây dựng NTM, các xã trên địa bàn huyện đều chưa đạt 19 tiêu chí. Khi triển khai, mỗi xã tự đưa ra mục tiêu để thực hiện, trong đó đã phát huy tối đa vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên tại cơ sở giữ vai trò chủ chốt, là cầu nối của chính quyền với người dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết.

Từ chương trình xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư; sản xuất nông nghiệp có điều kiện phát triển. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, văn nghệ, TDTT... được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Đến thời điểm này, huyện Long Điền có 3 xã đạt chuẩn NTM, gồm: An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước. Xã Phước Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang chờ được công nhận xã NTM. “Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã nông thôn; triển khai các chương trình, dự án nhằm tạo việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, huyện sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên các cấp, phấn đấu đến năm 2020 huyện Long Điền trở thành huyện NTM”, đồng chí Võ Hữu Hạnh khẳng định.

Bài, ảnh: MINH THANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201902/dang-vien-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-841445/