Đảng viên gương mẫu nhập ngũ

Đợt tuyển quân năm 2018, tỉnh Đồng Nai được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 3.000 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong số đó có hàng trăm thanh niên là những đảng viên, người dân tộc thiểu số viết đơn tình nguyện và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), chuẩn bị lên đường tòng quân.

Sau những ngày vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, K’Dinh, dân tộc Châu Mạ, ở tổ 4, khu phố Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán), chủ động phụ giúp gia đình những công việc thường nhật. Khi bớt việc, K’Dinh tranh thủ hướng dẫn em học bài và tới thăm sức khỏe ông bà nội, ngoại. Mới đây, cùng cha mẹ đón đoàn cán bộ địa phương đến thăm, tặng quà trước lúc lên đường, K’Dinh xúc động: “Được cán bộ các cấp và Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền nên tôi ý thức được nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc. Bởi vậy, cách đây hai năm, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tôi vẫn xin gia nhập lực lượng dân quân thường trực của thị trấn. Nhờ tích cực, hăng say công tác, phấn đấu không ngừng nên tôi được kết nạp Đảng. Năm nay, tôi tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân đội”. Theo bà Lê Thị Thảo, hàng xóm của gia đình K’Dinh, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, K’Dinh vẫn rất hiếu học, luôn quan tâm giúp đỡ người khác và rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc trong khu phố. Bất cứ công việc gì của hàng xóm láng giềng cần sự giúp đỡ, anh đều có mặt, không quản ngại nắng mưa, sớm tối. Bởi vậy, anh được mọi người tin yêu, quý mến.

 Đại diện chính quyền địa phương đến thăm gia đình, động viên Lạc Minh Quân (ngoài cùng, bên trái)trước ngày nhập ngũ.

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm gia đình, động viên Lạc Minh Quân (ngoài cùng, bên trái)trước ngày nhập ngũ.

Ở xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), đảng viên trẻ Vũ Tự Hưởng cũng đang chuẩn bị tâm thế lên đường nhập ngũ. Sinh trưởng trong gia đình công giáo, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, đã có việc làm, thu nhập ổn định, nhưng Hưởng vẫn tình nguyện nhập ngũ. Anh bộc bạch: “Hằng năm, tỷ lệ đảng viên của địa phương thực hiện NCQS mặc dù có tăng dần nhưng vẫn chưa cao. Trong khi đó, tôi được biết quân đội đang khuyến khích đảng viên, công chức nhập ngũ. Bởi vậy, tôi đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ”. Hưởng có bố từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Biết nguyện vọng của con, bố mẹ Hưởng không hề ngăn cản mà còn động viên con phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân đội. Người cha già đã một thời là bộ đội thường căn dặn con trai: “Môi trường quân đội sẽ giúp con trau dồi bản lĩnh, kỹ năng sống và hoàn thiện nhân cách của người thanh niên. Con hãy nhớ, muốn tự do phải tự giác; tích cực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân”.

Năm nay, trong số 13 thanh niên của xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) nhập ngũ thì Lạc Minh Quân là đảng viên tình nguyện tham gia phục vụ quân đội. Học xong THPT, Lạc Minh Quân tham gia lực lượng dân quân thường trực của xã. Quân bảo: “Tôi mơ ước được mang trên mình bộ quân phục màu xanh thân thương, nhưng năm đầu chưa đủ tiêu chuẩn nên không trúng NVQS. Bởi vậy, tôi xin vào lực lượng dân quân để rèn luyện, tích lũy cả về thể chất và làm quen với chế độ của người chiến sĩ. Đến nay, tôi đã đủ tiêu chuẩn nhập ngũ để thực hiện mơ ước của mình”. Trong suốt thời gian làm việc tại Ban CHQS xã Nhân Nghĩa, Quân luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động phong trào và là “cây văn nghệ” tiêu biểu của địa phương. Hơn một năm trước, Quân vinh dự được kết nạp Đảng. Phát huy truyền thống của gia đình có hai anh trai đều tham gia quân đội, chị gái là đảng viên, Bí thư xã đoàn, Lạc Minh Quân quyết định nhập ngũ và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Còn rất nhiều đảng viên tiêu biểu ở các địa phương tỉnh Đồng Nai tình nguyện nhập ngũ năm 2018. Nhiều người còn mong muốn được ra công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Điều đó chứng tỏ, tuổi trẻ hôm nay rất giàu lý tưởng, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: “Trong số công dân của tỉnh nhập ngũ năm nay có hơn 100 đảng viên, vượt chỉ tiêu quân khu giao; trong đó, nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số, có đạo. Quá trình thâm nhập tuyển chọn, chúng tôi luôn kết hợp tuyên truyền, giáo dục cho anh em nhận thức rõ quân đội là một trường học lớn. Được trở thành người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc là một vinh dự trong cuộc đời. Bởi vậy, 100% thanh niên trúng tuyển phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - HỮU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dang-vien-guong-mau-nhap-ngu-532784