Xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh gặp nạn trước ngày thi

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xem xét đặc cách tốt nghiệp đối với thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh, lớp 12 trường THPT Thuận Hóa, thành phố Huế do bất ngờ gặp nạn trước kỳ thi.

Trước đó, vào chiều 6/7, người nhà thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh đưa em này trong tình trạng bị gãy chân đến điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế để tập trung và làm thủ tục chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT theo quy định.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh bị gãy chân trước kỳ thi

Thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh bị gãy chân trước kỳ thi

Nhận thấy sức khỏe của Oanh không bảo đảm vì lý do khách quan, bất khả kháng, cán bộ làm nhiệm vụ tại đây đã hướng dẫn cho thí sinh và người nhà tiến hành làm thủ tục xét đặc cách.

Đến sáng 7/7, các thủ tục xét đặc cách cho thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh đã hoàn tất để cơ quan chức năng xem xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo người nhà thí sinh kể lại, khi trên đường đi học về cách đây 2 tuần, Oanh không may gặp tai nạn khiến chân phải bị gãy, với mức độ tổn thương nặng, phải nhập viện mổ can thiệp, bắt đinh vít cố định vào vị trí gãy để điều trị lâu dài.

Hiện tại, Oanh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế bằng hình thức xét tuyển học bạ trước đó và có giấy báo nhập học. Sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ thể nhập học tại trường đại học này.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, căn cứ các quy định, trường hợp thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT vì lý do bất khả kháng liên quan yếu tố sức khỏe không bảo đảm để tham dự kỳ thi.

“Em này gãy chân trước kỳ thi, do điều trị bệnh viện dài ngày. Bây giờ em sức khỏe yếu không thể tham gia dự thi được. Trong trường hợp này mình phải giải quyết linh động thôi, vì em ra viện nhưng vẫn không đủ sức khỏe để làm bài thi. Xét trong trường hợp này là trường hợp đặc biệt”, ông Tân cho hay./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/xem-xet-dac-cach-tot-nghiep-thpt-cho-thi-sinh-gap-nan-truoc-ngay-thi-872114.vov