Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, những năm qua, đảng viên trên địa bàn xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đã đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, lan tỏa các mô hình kinh tế hiệu quả đến nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khâu chế biến chè của HTX Kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận.

Khâu chế biến chè của HTX Kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận.

Xã Phổng Lái hiện có 21 chi bộ trực thuộc, với gần 400 đảng viên, trong đó, hơn 270 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Ông Lầu A Thào, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế... Bám sát nghị quyết về phát triển kinh tế, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Phát huy tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất để bà con học tập, làm theo. Đảng viên Nguyễn Thị Bình, bản Kiến Xương, được mọi người gọi là "Nữ tỷ phú dưới chân đèo Pha Đin" bởi sự nhạy bén, năng động, dám nghĩ, dám làm và sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và chế biến chè. 5 năm gần đây, HTX Kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận do chị Bình thành lập có tổng doanh thu bình quân đạt hơn 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 30 lao động địa phương. HTX đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho hơn 400 hộ dân trồng chè trong vùng, giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế, làm giàu tại địa phương, ngay cả trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Chị Bình chia sẻ: Là đảng viên, mình luôn phải gương mẫu, tiên phong, có tinh thần dám nghĩ, dám làm. Mong muốn bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo, không chỉ trong bản, trong Chi bộ mình, mà lan tỏa cả những bản trong huyện.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình đảng viên Thào Thị Chí, ở bản Nặm Giắt, cũng là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả và tạo được sức lan tỏa trong nhân dân. Năm 2013, chị Chí vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư phát triển hơn 1 ha nương trồng cây chè và cà phê. Trong quá trình trồng và chăm sóc cây chè, chị thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên cây chè phát triển tốt. Hằng năm, thu nhập từ cây chè của gia đình chị đạt trên 100 triệu đồng. Chị Chí cho biết: Tôi thường xuyên cùng các đảng viên trong chi bộ đến từng nhà, từng vạt nương để tuyên truyền, cầm tay chỉ việc người dân thay đổi tập quán sản xuất. Để người dân tin tưởng làm theo, trước hết người đảng viên phải đi đầu, dám nghĩ, dám làm.

Ông Sồng A Sai, Bí thư Chi bộ bản Nặm Giắt, cho biết: Chi bộ có số lượng đảng viên đông, với 52 đảng viên. Các đảng viên luôn đoàn kết, tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc của bản, nhiều năm liền Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Nhiều gia đình đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất, trở thành điển hình tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế gia đình, từ việc học, làm theo các đảng viên, nhiều hộ dân đã tìm ra hướng thoát nghèo bền vững. Hiện, cả bản có trên 100 ha chè, 60 ha sa nhân, 40 ha cà phê, 15 ha mận, 5 ha nhãn ghép... tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 3%.

Những cách đồng chè của người dân xã Phổng Lái.

Những cách đồng chè của người dân xã Phổng Lái.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Phổng Lái đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 4%. Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất trong vòng 5 năm qua ước đạt gần 325 tỷ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực VH-XH được quan tâm, hệ thống chính trị ổn định, AN-QP và TTATXH được giữ vững. Đến nay, xã đạt 10/17 tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025, xã sẽ cán đích nông thôn mới nâng cao .

Việc nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xây dựng được niềm tin để nhân dân học tập, làm theo, đoàn kết góp sức xây dựng xã Phổng Lái ngày càng giàu đẹp.

Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dang-vien-tien-phong-phat-trien-kinh-te-48889