Đang xem xét để xử lý kỷ luật thượng úy đi xe biển giả gây tai nạn

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho rằng, thượng úy Phạm Cao Hoàng (cán bộ công an tỉnh gây tai nạn giao thông chết người) đã bị 400-500 người dân vây, gây sức ép, buộc phải viết bản tường trình theo ý họ…

Thượng úy Hoàng và chiếc ô tô gây tai nạn (ảnh: P.V)

Liên quan đến vụ thượng úy công an lắp biển số giả gây tai nạn, sáng nay (20.4), PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông Liêm cho biết: Vụ tai nạn xảy ra ngày 16.2, ngay sau đó đã xuất hiện nhiều thông tin không đúng cho rằng, anh Hoàng đã bỏ chạy và chối bỏ trách nhiệm.

Theo đại tá Liêm, sau khi xảy ra tai nạn, anh Hoàng đã gọi cho hai người thân đến đưa nạn nhân vào trạm xá xã Phú Lộc. Sau đó, anh Hoàng tiếp tục lái xe đưa vợ con về nhà, qua ngày hôm sau, khi nạn nhân tử vong, anh Hoàng đã đến công an trình báo vụ việc.

Cụ Trần Thị Đào vợ nạn nhân Nguyễn Sỹ Ngụ vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng (ảnh: P.V)

Chiếc ôtô gây tai nạn là của một người ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bán cho chị Trần Thị Tố Hoa ở TP.Hà Tĩnh (chưa sang tên đổi chủ). Chị Hoa mua về nhưng không sử dụng mà cho anh Hoàng Đức Thắng thuê lại. Anh Thắng có vay của Nguyễn Thế Dũng (ở xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) 300 triệu đồng nên đưa chiếc ôtô cho anh Dũng để làm tin. Anh Dũng cho anh Hoàng mượn xe đi.

Trước đó, anh Trần Đình Phú mượn chiếc xe nói trên của anh Dũng. Do anh Phú biết chiếc ôtô của anh Dũng là xe cầm cố, sợ khi điều khiển xe vào TP.Hà Tĩnh sẽ bị chủ xe giữ lại nên đã thay biển số giả 38A-00385. Biển số này, anh Phú khai nhặt được. Khi anh Hoàng đến mượn cũng không hỏi gì về biển số. Đến khi gây tai nạn, qua liên hệ, anh Dũng nói phải thay lại biển số thật, biển số giả vẫn nằm trong cốp xe. Sau đó, người dân thấy biển số xe đã thay đổi, cho rằng có gì đó mờ ám, nên bức xúc và vây lại.

Ngày 2.3, cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do lỗi chính thuộc về nạn nhân. Anh Hoàng chỉ bị xử lý vi phạm hành chính gồm 5 lỗi với tổng số tiền phạt là 10.950.000đ. Hiện công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ, chờ ra quyết định xử lý kỷ luật anh Hoàng.

PV đưa ra bản tường trình do anh Hoàng viết vào ngày 19.2 có nội dung thừa nhận: “Sau khi gây tai nạn đã đổ lỗi cho 2 thanh niên… Biển số xe 38A-00385 là biển xe cũ của tôi đã bán, được tôi lắp vào ngày 14.2.2018 để đi gặp bạn gái cũ (lý do sợ ai đó phát hiện báo cho vợ tôi biết dẫn đến phá vỡ hạnh phúc gia đình)… tôi thấy bản thân đã không đưa nạn nhân đi cấp cứu còn có những phát ngôn gây bức xúc cho gia đình nạn nhân…”.

Đại tá Liêm cho hay, bản tường trình này là do thượng úy Hoàng viết, nhưng trong hoàn cảnh bị 400-500 người dân vây quanh, gây áp lực phải viết theo ý họ. Nếu Hoàng không viết theo thì tình hình an ninh trật tự sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên, đại tá Liêm thừa nhận, việc này là do anh Hoàng báo lại chứ công an không chứng kiến.

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dang-xem-xet-de-xu-ly-ky-luat-thuong-uy-di-xe-bien-gia-gay-tai-nan-602588.ldo