Dangda về Thái Lan làm lễ ra mắt hoành tráng

Tiền đạo người Thái Lan có buổi họp báo ra mắt đội bóng mới ở CLB cũ Muangthong United chiều 5/2.

Ngày 31/1, CLB Shimizu S-Pulse đã giới thiệu Dangda một cách chính thức trên trang chủ của đội bóng đang thi đấu ở J.League 1. Đây là lần thứ 2, tiền đạo kỳ cựu người Thái trở lại giải VĐQG Nhật Bản.

Hôm 5/2, anh cùng lãnh đạo đội bóng mới trở lại CLB Muangthong United để họp báo ra mắt truyền thông nước nhà. Một kịch bản tương tự, khá giống với những lần Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại.

 Teerasil ra mắt hoành tráng ở quê nhà trong lần thứ 2 đến Nhật Bản thi đấu. Ảnh: MUTD.

Teerasil ra mắt hoành tráng ở quê nhà trong lần thứ 2 đến Nhật Bản thi đấu. Ảnh: MUTD.

Buổi họp báo diễn ra vào trưa 5/2, thu hút đông đảo phóng viên Thái Lan tham dự. Chân sút sinh năm 1988 cũng trình làng số áo 23 mà mình sẽ mang trong quá trình thi đấu cho Shimizu S-Pulse ở mùa giải 2020.

Chủ tịch Muangthong United, ông Ronnarit Suewaja, nói: "CLB tin tưởng vào thương vụ này không chỉ giúp Dangda phát triển mà còn thúc đẩy bóng đá Thái Lan nói chung. Chúng ta cùng chúc cho anh ấy gặt hái thành công ở môi trường mới".

Còn Tổng giám đốc Kiyoshi Okuma của Shimizu S-Pulse tỏ ra vui mừng với sự quan tâm của truyền thông. Ông phát biểu: "Dangda là tiền đạo tiềm năng của CLB trong mùa giải này. Chúng tôi muốn mời người hâm mộ Thái Lan đến sân xem và cổ vũ cho anh ấy cũng như đội bóng".

"Tôi ngóng chờ cơ hội tiếp tục thi đấu ở nước ngoài và sẽ nỗ lực hết mình để cùng Shimizu S-Pulse giành thắng lợi. Bên cạnh đó, tôi còn làm việc chăm chỉ để làm sao giúp bóng đá Thái Lan phát triển hơn", Teerasil Dangda nói.

Dangda tới Nhật Bản chơi bóng lần đầu vào năm 2018 cho CLB Sanfrecce Hiroshima theo dạng cho mượn và ghi 6 bàn thắng. Anh từng có thời gian chơi bóng ở Manchester City, Almeria trước khi về Thái Lan khoác áo Muangthong United.

Việc đến Nhật Bản thi đấu ở tuổi 31 cũng đặt cho Dangda nhiều câu hỏi về tính chất của bản hợp đồng này. Anh sẽ là cầu thủ thứ 4 chơi bóng ở J.League 1 nếu như thủ môn Kawin Thamsatchanan cập bến Consadole.

Cầu thủ U23 Thái Lan khóc sau trận thua Saudi Arabia Các cầu thủ U23 Thái Lan chịu tâm trạng nặng nề, một số người thậm chí khóc khi thua Saudi Arabia 0-1 ở tứ kết giải U23 châu Á tối 18/1.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dangda-ve-thai-lan-lam-le-ra-mat-hoanh-trang-post1043524.html