Đánh bài ăn tiền, 8 bị cáo lãnh án

Ngày 7.7, TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử các bị cáo Võ Thanh Hoài (43 tuổi); Lê Văn Bửu (36 tuổi) Đặng Văn Hiền (59 tuổi); Lương Văn Khanh (46 tuổi); Nguyễn Văn Nu Em (29 tuổi) và Phạm Văn Út (31 tuổi), cùng ngụ ấp Phước Đức A; Võ Thanh Hùng (52 tuổi) và Lê Minh Dương (44 tuổi), ngụ ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu về tội 'Đánh bạc'.

Các bị cáo trước tòa.

Cáo trạng xác định, các bị cáo Võ Thanh Hùng có nhân thân xấu, năm 2009 bị TAND tỉnh xử phạt 6 tháng tù về tội “đánh bạc”; Năm 2015 bị TAND huyện Tân Châu xử phạt 9 tháng tù và năm 2019 bị TAND thị xã Trảng Bàng xử phạt 15 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2019, Võ Thanh Hoài bị UBND huyện Gò Dầu xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc”. Tháng 2.2022, Nguyễn Văn Nu Em bị Công an xã Phước Đông xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép.

Vào khoảng 9 giờ ngày 1.3.2022, Lê Văn Bửu, Đặng Văn Hiền, Lương Văn Khanh, Nguyễn Văn Nu Em, Phạm Văn Út, Võ Thanh Hùng và Lê Minh Dương đến nhà Võ Thanh Hoài tại ấp Phước Đức A uống trà rồi rủ nhau đánh bạc dưới hình thức “đánh bài xập xám” thắng thua bằng tiền do Hoài đi mua cung cấp bài tây cho nhóm chơi. Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày khi đang sát phạt thì bị Công an xã bắt quả tang thu giữ số tiền hơn 13,2 triệu đồng trên người các đối tượng đánh bạc cùng các vật chứng có liên quan.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Hùng 42 tháng tù; Võ Thanh Hoài và Nguyễn Văn Nu Em, mỗi bị cáo 9 tháng tù. 5 bị cáo còn lại, mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo. Tịch thu sung công quỹ tiền tang vật của vụ án theo quy định.

Hùng Dũng

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/danh-bai-an-tien-8-bi-cao-lanh-an-a147147.html