Đánh bại Bình Dương tại chung kết U21 quốc gia, Hà Nội lên ngôi vô địch lần thứ 4

Với thắng lợi 1-0 trước U21 Becamex Bình Dương, U21 Hà Nội đã chính thức lên ngôi vô địch tại giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2018.

U21 Hà Nội lên ngôi lần thứ 4

Vào lúc 15h30 chiều ngày 17-11-2018 trên sân vận động Tự Do (TP Huế) đã diễn ra trận chung kết U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2018 giữa hai đội U21 Hà Nội và U21 Becamex Bình Dương.

Trận chung kết đã thu hút hơn 5000 khán giải đến sân theo dõi và cổ vũ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội U21 Hà Nội đã lập tức đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 7, tận dụng lúc bóng bật ra , trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có pha ra chân rất nhanh ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội U21 Hà Nội.

Trong hiệp đấu thứ nhất, đội U21 Hà Nội đã gặp phải tổn thất lớn khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải rời sân vì chấn thương và được thay thế bằng Nguyễn Văn Đạt. Ngay sau đó, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã chỉ đạo cho các học trò thi đấu chậm lại và chủ động nhường thế trận cho U21 Becamex Bình Dương.

Mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ U21 Becamex Bình Dương lại tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của thủ môn Đỗ Sỹ Huy. Hiệp một kết thúc và U21 Hà Nội tạm dẫn trước với tỉ số 1-0.

Bước sang hiệp 2, U21 Becamex Bình Dương tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong gang tấc trước mũi giày các cầu thủ đội bóng áo xanh.

Chung cuộc, U21 Hà Nội giành thắng lợi với tỉ số 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch tại giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên năm 2018.

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung (U21 Hà Nội) giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu

Thủ môn Đỗ Sỹ Huy (U21 Hà Nội) giành giải thủ môn xuất sắc nhất giải

Ngay sau trận chung kết, BTC cũng đã tiến hành trao các giải thưởng cá nhân và tập thể. Theo đó, giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu thuôc về hậu vệ Nguyễn Thành Chung (U21 Hà Nội), thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ môn Đỗ Sỹ Huy (U21 Hà Nội), vua phá lưới giải đấu thuôc về tiền vệ Phan Thanh Hậu (U21 HAGL), đội bóng phong cách thuộc về đội U21 Viettel.

Đây là chức vô địch lần thứ tư của U21 Hà Nội trong vòng 6 năm qua. Còn đối với riêng huấn luyện viên Phạm Minh Đức của đội U21 Hà Nội, ông đã đi vào lịch sử khi lần thứ ba đăng quang cùng đội U21 Hà Nội tại giải U21 quốc gia (trước đó hai lần vào các năm 2015, 2016) và 1 lần á quân (vào năm 2014).

Quốc Lâm - Phú Lộc

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/danh-bai-binh-duong-tai-chung-ket-u21-quoc-gia-ha-noi-len-ngoi-vo-dich-lan-thu-4-17442.html