Đánh bại chủ nhà Philippines, U22 Myanmar độc chiếm ngôi đầu bảng A

Trong lượt trận thứ 2 của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Myanmar đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Philippines với tỷ số 2-1 qua đó độc chiếm ngôi đầu.

Sau trận hòa thất vọng trước U22 Campuchia ở lượt đấu đầu tiên, U22 Philippines quyết tâm giành chiến thắng trước U22 Myanmar để giữ quyền tự quyết ở bảng A.

Với lợi thế sân nhà, U22 Philippines chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, với lối chơi đơn điệu khi phụ thuộc hoàn toàn vào Stephan Schrock đã khiến đội chủ nhà rơi vào bế tắc.

Trong khi đó, với đấu pháp phòng ngự, phản công đầy kỷ luật, U22 Myanmar đã hóa giải hoàn toàn mọi đường tấn công của đội chủ nhà. Không những thế, họ còn có bàn thẳng mở tỷ số của trận đấu.

Phút 16, các hậu vệ và thủ môn của họ phản ứng quá chậm chạp và để cho Aung Kaung Mann thoát xuống ghi bàn mở tỉ số cho U22 Myanmar.

U22 Myanmar xuất sắc đánh bại U22 Philippines để đứng đầu bảng A.

U22 Myanmar xuất sắc đánh bại U22 Philippines để đứng đầu bảng A.

Sau khi nhận bàn thua, U22 Philippines lại càng đẩy cao đội hình để tạo ra sức ép về phía khung thành của U22 Myanmar nhưng đều thất bại.

Thậm chí phút 40 họ còn suýt phải trả giá do việc đẩy cao đội hình khi Myat Kaung Khant có cơ hội trước khung thành để trống, những tiền đạo này lại đệm bóng hụt.

Mãi cho đến phút 45, sau nhiều nỗ lực, U22 Philippine mới có được bàn thắng san bằng tỷ số. Từ pha làm tường đẹp mắt của Dennis Chung, Justin Baas đã sút vô-lê tung lưới U22 Myanmar.

Sau giờ nghỉ, U22 Philippines hưng phấn và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. “Lão tướng” Schrock là trung tâm của những đường lên bóng trên hàng công của đội chủ nhà, nhưng các đồng đội lại tỏ ra vô duyên.

Mải mê tấn công, đội chủ nhà phải nhận đòn “hồi mã thương” từ U22 Myanmar, phút 79, các hậu vệ Philippines xuống sức trông thấy và không thể theo kịp tốc độ của các cầu thủ tấn công bên phía Myanmar.

Naing Tun sau khi đón được đường chuyền của đồng đội, cầu thủ khống chế rất bình tĩnh rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp khung thành U22 Philippines ấn định chiến thắng 2-1.

Với chiến thắng này, U22 Myanmar có được 4 điểm sau 2 trận và vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, với trận thua này, đội chủ nahf Philippines đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng với chỉ 1 điểm sau 2 trận.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-bai-chu-nha-philippines-u22-myanmar-doc-chiem-ngoi-dau-bang-a-171610.html