Đánh bại Man United, Leicester City mang chức vô địch cho Man City

Man United để thua 1-2 trước Leicester City và chính thức nhìn đội bóng hàng xóm Man City lên ngôi vô địch tại Premier League.

Rơi vào tình thế phải chơi 3 trận trong vòng 5 ngày, HLV Ole Gunnar Solskjaer chẳng còn cách nào khác ngoài việc xoay tua đội hình triệt để đối với Man United.

Ông thầy người Na Uy thay toàn bộ 11 cái tên đá chính trước Leicester City ở vòng 35 Premier League. Chính điều này đã khiến Man United chơi hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Hàng công của Quỷ đỏ dẫn dắt bởi Mason Greenwood, Amad Diallo và Elanga khó có thể tạo ra đột biến.

Leicester City sớm mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Leicester City thì buộc phải thắng nếu không muốn mất vị trí trong Top 4 của mình. Bóng mới lăn được 10 phút, đội hình B của Man United đã phải chịu bàn thua đầu tiên. Youri Tielemans là người tung ra quả căng ngang thuận lợi để Luke Thomas băng vào dứt điểm tung lưới David De Gea. Cú volley cực kỳ hiểm hóc khiến thủ môn của Man United chẳng có cơ hội nào để cản phá.

Những tưởng đội hình non trẻ của Man United sẽ sụp đổ, nhưng không, họ mất đúng 5 phút để có bàn gỡ hòa. Amad Diallo khống chế bóng gọn gàn từ đường chuyền của Juan Mata trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Mason Greenwood thực hiện một pha đảo bóng và tung chân dứt điểm tung lưới Kasper Schmeichel.

Mason Greenwood gỡ hòa cho Man United trong hiệp 1. Ảnh: Dailymail.

Hai đội cùng có lý do để thận trọng trong trận này, với Man United là trận đấu bù với Liverpool vào cuối tuần trong khi đó, Leicester còn trận chung kết Cúp FA với Chelsea trong tuần sau. Chính vì thế, họ không đẩy nhanh tốc độ mà thi đấu khá cầm chừng.

Hàng thủ của Man United ở vị trí của Axel Tuanzebe liên tục mắc sai lầm nhưng cơn mưa nặng hạt khiến những pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ Leicester không có được sự chính xác khiến họ không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, tình thế trở nên khó khăn hơn cho Man United khi họ để thủng lưới ở phút 66. Người ghi bàn là trung vệ Caglar Soyuncu khi anh đánh bại Nemaja Matic trong pha không chiến từ quả phạt góc bên cánh phải và đánh đầu tung lưới David De Gea.

Lúc này, Ole Gunnar Solskjaer tung Edinson Cavani, Marcus Rashford và Bruno Fernandes vào sân nhưng mọi thứ đã là quá muộn với Quỷ đỏ. Thậm chí nếu Jamie Vardy và Youri Tielemans chính xác hơn thì Man United đã để thua thêm.

Soyuncu mang về bàn thắng ấn định tỷ số cho Leicester City. Ảnh: Dailymail.

Các tiền đạo của Quỷ đỏ bất lực trong việc ghi bàn với lưới Leicester City trong những phút sau đó và chấp nhận kết quả thất bại 1-2.

Với trận thua này, Man United đã chính thức đầu hàng Man City trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của Pep Guardiola lên ngôi tại Premier League sớm trước 3 vòng đấu.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/danh-bai-man-united-leicester-city-mang-chuc-vo-dich-cho-man-city-d290710.html