Đánh bại Na Uy, Hà Lan giành vé đi World Cup 2022

Không có bất ngờ xảy ra, Hà Lan thắng Na Uy không có Haaland để chiếm suất dự World Cup 2022.

Hà Lan đứng đầu bảng G trước loạt trận cuối cùng

Hà Lan đứng đầu bảng G trước loạt trận cuối cùng

Lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực châu Âu đêm nay sẽ xác định nốt những cái tên giành vé trực tiếp tới Qatar cũng như đội bóng phải thi đấu playoff. Hai đội bóng lớn là Italy và Bồ Đào Nha đều đã phải chơi playoff, dù trước lượt cuối họ đứng đầu bảng. Đêm nay tới lượt Hà Lan, đội đầu bảng G. Họ đang hơn hai đối thủ tiếp theo 2 điểm và sẽ gặp Na Uy ở trận quyết định. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu với Montenegro, đội bóng vừa cầm hòa Hà Lan ở lượt trước.

Hà Lan đã thể hiện một bộ mặt thất vọng ở trận Montenegro khi để đối thủ gỡ hòa dù dẫn trước 2 bàn. Đối thủ Na Uy ở trận đấu quyết định sẽ khó chơi hơn rất nhiều khi các học trò của HLV Van Gaal cũng chỉ có được 1 điểm khi đối đầu với họ ở lượt đi. Dù vậy, ở cuộc đối đầu đêm nay, Na Uy sẽ không có chân sút chủ lực Erling Haaland vì chấn thương.

Hà Lan cần phải giành ít nhất 1 điểm để đảm bảo tấm vé trực tiếp tới Qatar. Quyền tự quyết nằm trong tay, liệu Cơn lốc màu da cam có thể tận dụng được hay không?

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Hà Lan - Na Uy

Sự cẩn trọng của Hà Lan và Na Uy tạo ra hiệp một tương đối tẻ nhạt

Hà Lan và Na Uy nhập trận với tâm lý không được thua, vì vậy cả hai đội thể hiện lối chơi tương đối cẩn trọng để tránh mắc sai lầm. Đội chủ nhà Hà Lan kiểm soát thế trận ngay từ đầu, song cũng phải chờ tới phút 13 họ mới có cơ hội đầu tiên. Depay bật cao đón đường tạt bóng của Bergwijn nhưng đánh đầu quá hiền.

Depay dứt điểm quá hiền sau quả tạt của đồng đội

Chỉ hai phút sau, vẫn là Depay có cơ hội từ quả tạt bên cánh phải. Lần này người chuyền bóng là Dumfries, song kết quả thì vẫn tương tự khi Depay dứt điểm quá hiền và thủ thành Nyland dễ dàng ôm gọn bóng.

Gần như chỉ có các cầu thủ Hà Lan tạo ra cơ hội ăn bàn trong hiệp một, bởi Na Uy chủ động phòng ngự thấp và dày đặc. Depay là người có nhiều cú dứt điểm nhất bên phía Hà Lan nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến. Phút 27, tiếp tục là cầu thủ của Barcelona bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Wijnaldum và một lần nữa bóng nằm gọn trong tay thủ thành Nyland.

Depay tiếp tục bỏ phí cơ hội ghi bàn cho Hà Lan

Phút 40, Depay tạo ra tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một. Từ một tình huống phá bóng không chắc chắn của Na Uy ở khu vực trung tâm, Depay xoay người cực nhanh và tung cú vô lê kỹ thuật. Tuy nhiên pha bóng này vẫn không thể mang về bàn thắng do thủ môn Nyland đã phản xạ xuất sắc. Hiệp một khép lại với thế trận hoàn toàn thuộc về Hà Lan, nhưng điều họ cần là bàn thắng thì vẫn chưa đến.

Memphis Depay là người có nhiều cơ hội nhất trong hiệp một cho Hà Lan

Na Uy chơi tích cực hơn, Hà Lan tiếp tục phung phí cơ hội

Đầu hiệp hai, Na Uy bắt đầu có những sự thay đổi với mục tiêu tấn công nhiều hơn. Dù vậy, tương tự như hiệp một, quyền kiểm soát bóng vẫn chủ yếu thuộc về Hà Lan. Cầm bóng nhiều nhưng đội chủ nhà thậm chí còn có ít cơ hội hơn so với hiệp một. Họ chủ yếu dựa và những tình huống xuống biên của Bergwijn ở bên cánh phải và Danjuma ở biên trái.

Bergwijn bên cánh phải là mũi công chủ yếu của Hà Lan

Trong một pha băng xuống tốc độ của Bergwijn ở phút 66, Hà Lan mới có được cơ hội ăn bàn. Quả tạt của Bergwijn tìm đến Danjuma ở cột xa, nhưng cầu thủ này lại có quyết định không hợp lý với pha dứt điểm thiếu chính xác. Nếu như anh căng ngang, khả năng có bàn thắng có lẽ cao hơn.

Depay tiếp tục thể hiện sự thất vọng của mình ở trận đấu này trong tình huống ở phút 77. Tiếp tục là quả tạt của Bergwijn từ biên phải, Depay kiểm soát bóng gọn gàng, nhưng hai cú sút liên tiếp của cầu thủ này thậm chí còn không đi trúng khung thành.

Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại 6 phút, Hà Lan cuối cùng cũng có được điều họ cần. Từ một tình huống phối hợp ở trung lộ, chỉ mất ba đường chuyền từ Daley Blind cho Danjuma rồi tới chân Bergwijn, bóng đã nằm gọn trong lưới Na Uy. Tiền vệ của Tottenham đã có cú dứt điểm mu lai má chuẩn xác đánh bại thủ thành Nyland.

Bergwijn ghi bàn quyết định cho Hà Lan từ đường kiến tạo của Danjuma

Để thủng lưới, Na Uy buộc phải dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Họ chỉ để lại đúng một cầu thủ ở sân nhà trong quả phạt góc phút 90 1 và đã phải trả giá. Bóng bị phá ra, các cầu thủ Hà Lan nhanh chóng chuyền lên cho Bergwijn không bị ai kèm. Ở tư thế đối mặt với thủ môn, Bergwijn chơi rất đồng đội khi chuyền sang cho Depay và lần này thì cầu thủ của Barcelona không thể bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Chiến thắng 2-0 được ấn định cho ĐT Hà Lan, đồng nghĩa với một tấm vé trực tiếp dự World Cup 2022 với tư cách đội đầu bảng G. Ở trận đấu cùng giờ, Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Montenegro 2-1 để giành quyền dự playoff, còn Na Uy đã bị loại.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/danh-bai-na-uy-ha-lan-gianh-ve-di-world-cup-2022-4020211611223534367.htm