Đánh bại Sông Lam Nghệ An, TP.HCM bỏ xa Hà Nội FC 5 điểm

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất tại vòng 11 Wake-up 247 V-League 2019.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất tại vòng 11 Wake-up 247 V-League 2019.

Chiến thắng này giúp Thành phố Hồ Chí Minh xây chắc ngôi đầu bảng với 26 điểm, bỏ xa đương kim vô địch Hà Nội FC đến 5 điểm.

Trước trận đấu, Câu lạc bộ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá sẽ có trận đấu thành công khi đang có phong độ thi đấu khá ổn định, hiện đứng đầu bảng xếp hạng và có lợi thế lớn về sân nhà cũng như lực lượng cổ động viên. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chơi không tốt trong những trận vừa qua, đã trải qua 4 trận đấu liên tiếp không giành chiến thắng.

Bước vào hiệp 1, các cầu thủ đội khách triển khai ngay lối chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên.

Ngay phút đầu tiên, từ quả tạt bóng của Cao Xuân Thắng, cầu thủ Hồ Tuấn Tài thực hiện cú dứt điểm đưa bóng vào lưới Thành phố Hồ Chí Minh nhưng rất tiếc, trọng tài không công nhận bàn thắng do tiền đạo đội khách đã phạm lỗi xô ngã hậu vệ đối phương trước khi ghi bàn.

Đến phút 19, từ cú chuyền bóng khá chính xác của Công Hiển, tiền đạo mang áo số 88 Ewonde Epassi Louis Christian bật cao đánh đầu đưa bóng vào khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ đội khách tập trung phòng ngự, nhưng lại mắc phải sai lầm. Phút thứ 25, Đình Đồng để bóng chạm tay trong vòng cấm và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có quả quả phạt đền.

Tiền đạo mang áo số 94 Silva Dos Anios Joel Vinicius thực hiện cú sút phạt 11m thành công, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, Sông Lam Nghệ An đẩy tốc độ lên cao và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng không thể mang về bàn thắng.

Sang hiệp 2, các cầu thủ đội khách triển khai ngay lối chơi tấn công ở phần sân đối phương. Phút thứ 52, tiền vệ Nguyễn Minh Trung thực hiện dứt điểm tốt ở khoảng cách gần nhưng không hạ được thủ thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai phút sau, có bóng ở vị trí khá thuận lợi, tiền vệ mang áo số 12 Hồ Khắc Ngọc thực hiện cú dứt điểm hạ gục thủ thành Thanh Diệp, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ đội khách liên tục uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Phút 57, Olaha có bóng ở khoảng cách gần bên khung thành nhưng hậu vệ chủ nhà đã kịp thời cản phá.

Đến phút 64, từ cú sút khá hiểm hóc của cầu thủ đội khách, thủ môn Thanh Diệp băng ra cản phá bóng kịp thời, cứu nguy cơ cho đội chủ nhà.

Đội khách bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số vào phút thứ 78, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An có được bóng và thực hiện cú dứt điểm khá nguy hiểm nhưng không chính xác.

Mọi nỗ lực tấn công nhằm ghi bàn thắng của các cầu thủ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đều không thành công. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/danh-bai-song-lam-nghe-an-tphcm-bo-xa-ha-noi-fc-5-diem/571278.vnp