Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé đi tiếp tại ASIAD 18

Chiến thắng 3-2 trước Thái Lan trong trận đấu ở bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 18 tối 19/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lọt vào vòng tứ kết trước một lượt đấu.

Điều thuận lợi của tuyển nữ Việt Nam là được “xem giò” đối thủ khi theo dõi trận ra quân tại bảng C giữa Thái Lan với Nhật Bản vào hôm 16/8. Đại diện Đông Nam Á nhận thất bại 0-2 trước ứng viên cho tấm HCV ASIAD 18.

Á quân SEA Games 2017 còn gặp bất lợi khi có 2 trụ cột dính chấn thương, thể lực cũng sa sút rất nhiều.

Tuyển nữ Việt Nam dẫn trước Thái Lan với tỉ số 3-1 sau hiệp đấu thứ nhất.

Nắm bắt được lợi thế này, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm đánh “phủ đầu” đối thủ. Khi kim đồng hồ mới chuyển sang phút thứ 2, Hoàng Quỳnh bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho đội bóng áo đỏ. Càng chơi, các cô gái Việt Nam càng cho thấy được sự tự tin của mình.

Sau khi nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tuyết Dung đã mở điểm cho đội nhà ở phút 22. Đón đường chuyền bên cánh trái của Nguyễn Thị Vạn, số 7 của tuyển nữ Việt Nam đi bóng qua hai cầu thủ áo xanh trước khi dứt điểm vào góc trái khung thành Thái Lan.

Tuy nhiên các học trò HLV Mai Đức Chung bất ngờ chơi chùng xuống và để đối thủ có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 ở phút 30. Hồng Nhung phạm lỗi với Sornsai trong khu vực cấm địa và trọng tài Mahsa Ghorbani liền chỉ tay vào chấm phạt đền. Nildhamrong Suchawadee dễ dàng đánh bại thủ môn Khổng Thị Hằng từ chấm 11 m.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đoàn quân của ông Srathongvian Nuengrutai có thể làm được trong 45 phút đầu tiên. Bởi chỉ 3 phút sau khi có bàn thắng gỡ hòa, Thái Lan tiếp tục để Việt Nam dẫn trước. Tình huống dứt điểm từ xa của Nguyễn Thị Vạn đã nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

Hưng phấn lên cao giúp tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có bàn thắng thứ ba trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại. Từ tình huống được hưởng phạt góc ở phút 39, Nguyễn Thị Liễu bật cao đánh đầu làm tung lưới đối thủ.

Ban huấn luyện Thái Lan có những sự thay đổi vào đầu hiệp 2 nhằm cải thiện thế trận. Nhưng độ hiệu quả trong những đường triển khai bóng đến từ đội tuyển xứ Chùa vàng không có nhiều thay đổi. Hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đứng vững.

Người Thái liên tục đẩy bóng ra hai biên để treo vào vùng cấm địa của thủ môn Khổng Thị Hằng nhưng không thành công. Bóng phần lớn chỉ lăn bên phần sân Việt Nam suốt hiệp đấu thứ hai, nhưng các học trò của ông Srathongvian Nuengrutai lại bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé đi tiếp trước một lượt trận.

Những đợt tấn công liên tiếp của Thái Lan cuối cùng cũng đem lại kết quả ở phút 79. Pha dứt điểm của Sornsai Pitsamai thắp sáng hy vọng có điểm cho đội bóng áo xanh.

Sau bàn thắng rút ngắn tỉ số, sức ép từ á quân SEA Games 2017 ngày càng lớn hơn. Nhưng khả năng bọc lót tốt của hàng thủ và sự xuất sắc của người gác đền Khổng Thị Hằng giúp tuyển nữ Việt Nam bảo toàn tỉ số 3-2 đến khi trọng tài người Iran Mahsa Ghorbani thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng 3-2 trước Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé lọt vào vòng tứ kết trước một lượt trận. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán với đội bóng xứ Phù Tang ở lượt đấu cuối vào lúc 15h ngày 21/8 trên sân Gelora Sriwijaya.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản ở trận đấu tới.

Hữu Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-bai-thai-lan-tuyen-nu-viet-nam-som-gianh-ve-di-tiep-tai-asiad-18-post869951.html