Đánh bại U22 Singapore, U22 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Tiền đạo Đức Chinh ghi bàn ở những phút thi đấu cuối cùng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore để mở ra cơ hội lớn lọt vào bán kết SEA Games 30 cho U22 Việt Nam.

Đúng với tuyên bố của HLV Fandi Ahmed trước đó, dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng U22 Singapore sẽ chơi một trận xứng đáng. Đại diện của quốc đảo Sư tử đã nhập cuộc với một tâm thế rất quyết tâm. Việc nghiên cứu kỹ lối chơi của U22 Việt Nam ở trận gặp U2 Indonesia đã giúp U22 Singapore tìm được phương án phá lối chơi của đối thủ.

 U22 Việt Nam có thế trận khó khăn trước U22 Singapore. Ảnh: Hoàng Cường.

U22 Việt Nam có thế trận khó khăn trước U22 Singapore. Ảnh: Hoàng Cường.

Lối đá áp sát, không ngại va chạm, không để cho đối thủ có bất cứ không gian chơi bóng nào đã khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tấn công. Trong suốt 45 phút đầu của trận đấu, U22 Việt Nam không những không tạo được sức ép, mà thậm chí có những tình huống các học trò của HLV Park Hang-seo còn gặp phải nguy hiểm với những đường phản công của đối thủ. Đáng buồn nhất là khi HLV Park Hang-seo buộc phải thay Quang Hải, sau khi đội trưởng U22 Việt Nam có biểu hiện đau sau pha va chạm với đối thủ.

Ảnh: Hoàng Cường

Bước sang hiệp 2, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định chơi tất tay khi đưa cả Tiến Linh và Thanh Thịnh vào sân nhằm gia tăng khả năng tấn công. Ngay sau khi các cầu thủ này được tung vào sân, lối chơi của U22 Việt Nam đã thay đổi khá nhiều. Phút thứ 78, Đoàn Văn Hậu có cơ hội đánh đầu nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng đi không trúng đích.

Tuy nhiên, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã được ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 85 từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công, Văn Hậu đã có pha đánh đầu ngược trở lại để Đức Chinh đã có pha đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore. Ảnh: Hoàng Cường

Tiếp đà hưng phấn, U22 Việt Nam dồn ép đối thủ liên tục vào tạo ra không ít cơ hội. Phút thứ 88, Triệu Việt Hưng tung ra cú đá cực kỳ nguy hiểm nhưng nhưng bóng đi chệch cột dọc. Sau 90 phút, U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore để có được 12 điểm.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U22 Việt Nam: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Hà Đức Chinh.

U22 Singapore: Rohaizad, Irfan Fandi, Najeeb, Salamat, Sazali, Mahler, Stewart, Suzliman, Ramli, Pashia, Ikhsan Fandi

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/danh-bai-u22-singapore-u22-viet-nam-rong-cua-vao-ban-ket-359217.html