Đánh bại U23 Triều Tiên, U23 Jordan vươn lên dẫn đầu bảng D

U23 Jordan đã không gặp nhiều khó khăn để có được 3 điểm trong trận ra quân khi vượt qua U23 Triều Tiên trong trận đấu tối 10/1 với tỷ số 2-1.

Mohammad Ziad Atieh (9) của U23 Jordan vui mừng sau khi mở tỷ số trận đấu từ chấm 11m ở cuối hiệp 1. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Mohammad Ziad Atieh (9) của U23 Jordan vui mừng sau khi mở tỷ số trận đấu từ chấm 11m ở cuối hiệp 1. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ngay từ đầu hiệp 1, U23 Triều Tiên đã chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, sau cú sút xa hiểm hóc của U23 Triều Tiên về phía khung thành của thủ môn Abdallah Alffakhori, U23 Jordan dần lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phải chờ đợi tới phút 45, những nỗ lực tấn công của U23 Jordan mới được đền đáp. Pha ghi bàn đầu tiên của Jordan vào lưới của Triều Tiên được thực hiện từ chấm phạt đền.

Sang hiệp 2, U23 Triều Tiên chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, U23 Jordan vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Sau nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương, các cầu thủ Jordan đến phút 69 đã nâng tỷ số lên 2-0.

Ở chiều ngược lại, tất cả những gì U23 làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước U23 Jordan vào những phút bù giờ cuối cùng.

Jong Kum Song (8) của CHDCND Triều Tiên bật cao phá bóng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Giành 3 điểm trong ngày ra quân, U23 Jordan đã vươn lên ngôi đầu bảng D VCK U23 châu Á 2020. Đứng sau là U23 Việt Nam và U23 UAE với cùng 1 điểm sau trận hòa trước đó. U23 Triều Tiên với thất bại này đứng vị trí cuối cùng của bảng với 0 điểm.

Ở lượt trận thứ 2, bảng D VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ gặp chính U23 Jordan. Trận đấu diễn ra lúc 20h15 tối 13/11 trên sân vận động Chang Arena.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/danh-bai-u23-trieu-tien-u23-jordan-vuon-len-dan-dau-bang-d-20200111062635021.htm