Đánh bạn nhậu tử vong vì khuyên mãi không chịu về

Ngồi nhậu đến 1g sáng, Cảnh khuyên bạn về nhà ngủ không được, sau đó xảy ra cự cãi đánh nhau dẫn đến án mạng chết người.

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối với Trương Văn Cảnh (SN 1990, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho) điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường 5, thông tin trên báo CAND.

Liên quan vụ án mạng, báo Tuổi trẻ cho hay, theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22g ngày 10-3, Cảnh tổ chức nhậu chung với ông Nguyễn Hồng Châu (40 tuổi, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng 2 người bạn khác tại nhà ở đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho.

Nghi phạm Trương Văn Cảnh tại cơ quan công an

Nghi phạm Trương Văn Cảnh tại cơ quan công an

Đến 1g ngày 11-3, khi thấy ông Châu đã say rượu, Cảnh nhiều lần kêu ông Châu về nhà ngủ nhưng ông này không chịu về nên cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ông Châu bỏ chạy về nhà mình cách đó khoảng 300 mét thì bị Cảnh đuổi theo. Khi đến trước cửa nhà ông Châu, cả hai tiếp tục lao vào đánh nhau. Cảnh dùng chân đạp làm ông Châu té đập đầu vào cột cửa rào bằng bêtông. Thấy bạn nhậu chảy máu ở đầu nên Cảnh bỏ đi về nhà.

Sau đó, ông Châu vào nhà ngủ. Đến sáng hôm sau người nhà thấy ông bị thương nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Đến 23g ngày 12-3, ông Châu chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Châu bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng và bán cầu trái, phù não bán cầu phải, phù phổi dẫn đến tử vong.

Cơ quan công an đã bắt giữ Cảnh để phục vụ cho công tác điều tra.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-ban-nhau-tu-vong-vi-khuyen-mai-khong-chiu-ve-183900.html