Đánh bắt xuyên Tết, ngư dân Quảng Ngãi hối hả chở 'lộc biển' từ khơi xa về bờ

Sau chuyến vươn khơi kéo dài xuyên Tết, ngư dân Quảng Ngãi chở đầy ắp cá, tôm từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa về đất liền trong niềm vui khôn tả.

Tờ mờ sáng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Định (trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 10 thuyền viên hành nghề trên phương tiện QNg 98308 TS chầm chậm lướt những mét sóng cuối cùng để cho tàu neo vào cảng cá Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi.

Tờ mờ sáng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Định (trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 10 thuyền viên hành nghề trên phương tiện QNg 98308 TS chầm chậm lướt những mét sóng cuối cùng để cho tàu neo vào cảng cá Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi.

Thành quả từ chuyến vươn khơi kéo dài xuyên Tết của ông Định và các bạn thuyền là gần 20 tấn hải sản các loại (chủ yếu cá ngừ và cá chuồn). Và hàng chục tấn hải sản này được bán hết ráo ngay khi tàu về tới đất liền.

"Tàu xuất bến hôm 20 tháng Chạp và trải qua hành trình gần 1 tháng đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Chúng tôi đón Tết ngoài khơi, không được sum họp với gia đình nên cũng thoáng chút buồn. Song, bù lại, nhờ đánh bắt đạt hiệu quả với việc mang lượng hải sản lớn về đất liền, anh em trên tàu ai nấy hết sức phấn khởi" - thuyền trưởng Định vui vẻ nói.

Không riêng tàu của ông Định, những ngày sau Tết Nguyên đán 2023, 2 cảng cá Tịnh Hòa và Sa Kỳ đã đón hàng trăm lượt phương tiện cập cảng với lượng tôm cá đầy khoang trong niềm vui khôn tả của ngư dân Quảng Ngãi.

Nhiều ngư dân chia sẻ, thời điểm trước, trong và sau Tết, hầu hết các tàu vươn khơi xa khi cập bờ đã chở theo lượng lớn cá ngừ.

Việc thu mua, phân loại cá diễn ra ngay tại cảng cá.

Anh Bùi Duy Tân, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 90892 TS (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho hay, sau gần một tháng vươn khơi ở ngư trường Trường Sa, tàu của anh khai thác được hơn 7 tấn cá chuồn cồ. Với giá bán dao động từ 50-90 nghìn đồng/kg, trừ đi hết mọi chi phí như nhiên liệu, lương thực..., mỗi thuyền viên cũng kiếm được 20 triệu đồng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 4.500 tàu cá với hơn 38.000 lao động hành nghề đánh bắt hải sản. Khoảng 62 tàu cá đánh bắt xuyên Tết ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/danh-bat-xuyen-tet-ngu-dan-quang-ngai-hoi-ha-cho-loc-bien-tu-khoi-xa-ve-bo-ar740565.html