Đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra tại Afghanistan

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết.

Theo người phát ngôn, vụ đánh bom xảy ra vào lúc 13h chiều nay (theo giờ địa phương), tức 15h30 (theo giờ Việt Nam). Các nạn nhân chủ yếu là nhân viên của Bộ Phát triển và Phục hồi nông thôn, trong đó một số phụ nữ và trẻ em.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul. (Ảnh: KT)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS lập tức lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công này trên trang mạng Amaq.

Trước đó cùng ngày, tại thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar của Afghanistan cũng xảy ra một vụ đánh bom liều chết tương tự, nhằm vào một văn phòng Chính phủ phụ trách giáo dục trên địa bàn, khiến nhiều người thương vong. Tuy nhiên, chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận tiến hành vụ việc.

Các vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Afghanistan và lực lượng nổi dậy Taliban mới đây nhất trí ngừng bắn trong dịp lễ Tết Eid Al Fitr của người Hồi giáo, đánh dấu việc kết thúc tháng ăn chay Ramadan, dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trong dịp Tết này, các hoạt động chống khủng bố tại Afghanistan sẽ vẫn diễn ra./.

Đình Nam/VOV1Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/danh-bom-lieu-chet-lien-tiep-xay-ra-tai-afghanistan-773310.vov