Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 35 người chết

Một phái bộ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Afghanistan cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul.

Hiện trường vụ đánh bom tại trường học ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Hiện trường vụ đánh bom tại trường học ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Trước đó, chính quyền Taliban báo cáo 19 người chết, bao gồm cả học sinh, trong một vụ nổ lớn tại học viện ở phía Tây thủ đô hôm thứ Sáu, 30/9.

Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan hôm thứ Bảy (1/10) đã thông báo con số mới nhất về thương vong sau khi hỏi thăm các bệnh viện địa phương. Theo đó, ít nhất 35 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương, trong đó phần lớn là trẻ em gái và phụ nữ.

Những người cầm quyền Taliban dẫn lời các nhân chứng nói rằng một người đàn ông đã đột nhập vào một lớp học và tự kích thuốc nổ cài bên trong chiếc áo vest.

Taliban đã cấm sinh viên nữ theo học kể từ khi nắm quyền cách đây khoảng một năm. Sau vụ tấn công, phụ nữ Afghanistan đã xuống đường hôm thứ Bảy để kêu gọi các biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ.

Ngọc Huyền

Theo NHK

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/danh-bom-lieu-chet-o-afghanistan-it-nhat-35-nguoi-chet-d211665.html